• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tuần san Văn hóa: Tham quan miễn phí viện bảo tàng ở Trung Quốc

    2011-03-31 14:22:40     cri

    Nghe Online-I          Nghe Online-II

    Lệ Quyên: Xin chào quý vị và các bạn, Lệ Quyên hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa".

    Hoa: Duy Hoa xin chào quý vị và các bạn. Trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Duy Hoa và chị Lệ Quyên giới thiệu với các bạn về chủ đề tham quan miễn phí viện bảo tàng ở Trung Quốc.

    Lệ Quyên: Trong phần cuối tiết mục, Nguyễn Thanh sẽ dẫn các bạn đi thăm ngõ 6 thước ở thành phố Đồng Thành, tỉnh An Huy.

    Hoa: Sau đây, chúng ta hãy bắt đầu tiết mục hôm nay, đi tìm hiểu những viện bảo tàng Trung Quốc mở cửa miễn phí.

    Lệ Quyên: Sau khi viện bảo tàng và nhà kỷ niệm ở cả nước Trung Quốc mở cửa miễn phí đón du khách, Bộ Văn hóa và Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 26 tháng 1 năm nay phối hợp đưa ra ý kiến về thúc đẩy nhà bảo tàng mỹ thuật, thư viện công cộng, trung tâm văn hóa trong phạm vi cả nước mở cửa miễn phí đón du khách, khởi động toàn diện công tác toàn bộ các đơn vị văn hóa mang tính công ích mở cửa miễn phí đón công chúng.

    Hoa: Ý kiến này quy định rõ các yêu cầu như sau: trước cuối năm 2011, toàn bộ nhà bảo tàng mỹ thuật cấp quốc gia và cấp tỉnh mở cửa miễn phí đón công chúng; trước cuối năm 2012, toàn bộ nhà bảo tàng mỹ thuật các cấp mở cửa miễn phí đón công chúng; đến cuối năm 2011, toàn bộ thư viện công cộng, trung tâm văn hóa trong cả nước phải thực hiện cửa vào không chướng ngại, toàn bộ cơ sở và nơi hoạt động trong không gian công cộng đều mở cửa miễn phí, toàn bộ dịch vụ cơ bản cũng cung cấp miễn phí.

    Lệ Quyên: Các quy định này cho thấy, Trung Quốc không những coi trọng công tác đáp ứng nhu cầu cuộc sống văn hóa của quần chúng, mà còn coi trọng công tác làm thế nào thực hiện chức trách quản lý tốt hơn, cung cấp dịch vụ công cơ bản cho toàn thể nhân dân.

    Hoa: Vâng, đúng là như chị nói. Hiện nay ở Trung Quốc rất nhiều nhà bảo tàng đã thực hiện mở cửa miễn phí đón công chúng. Chẳng hạn, ở Thủ đô Bắc Kinh đã có khoảng hơn bốn mươi nhà bảo tàng mở cửa miễn phí, trong đó viện bảo tàng có quy mô lớn nhất và nổi tiếng nhất là Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc.

    Lệ Quyên: Sau 4 năm nâng cấp và mở rộng, Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc ngày 1 tháng 3 năm nay đã mở cửa trở lại đón công chúng.

    Hoa: Viện Bảo tàng Quốc gia mới có diện tích kiến trúc lên tới 200 nghìn mét vuông, là viện bảo tàng lớn nhất trên thế giới hiện nay.

    Lệ Quyên: Viện Bảo tàng Quốc gia nằm ở vị trí trung tâm thành phố Bắc Kinh, ở phía đông Quảng trường Thiên An Môn, đối diện Đại lễ đường Nhân dân.

    Hoa: Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc được thành lập vào năm 2003, dựa trên cơ sở sát nhập Viện bảo tàng Lịch sử Trung Quốc và Viện bảo tàng Cách mạng Trung Quốc trước kia.

    Lệ Quyên: Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc mới khánh thành có các gian phòng triển lãm với diện tích lên tới 65 nghìn mét vuông, 49 phòng triển lãm có diện tích 800-2000 mét vuông phân bố đồng đều.

    Hoa: Viện Bảo tàng Quốc gia đã sưu tầm 1,05 triệu hiện vật cổ, bao gồm đồ gốm, đồng đen, đồ sứ, đồ ngọc, đồ đá, tác phẩm thư pháp và tranh vẽ, vải nhuộm và dệt v.v. Nhà kho chứa đồ cổ có diện tích vượt quá 30 nghìn mét vuông, có thể cùng lúc chứa hơn 1,2 triệu hiện vật cổ.

    Lệ Quyên: Viện Bảo tàng Quốc gia có 2 cụm trưng bày chính là "Trung Quốc cổ đại" và "Con đường phục hưng", trưng bày một cách toàn diện, nghệ thuật và hình tượng lịch trình văn minh Trung Hoa và thành tựu xây dựng hiện đại hoá của Trung Quốc.

    Hoa: Ngoài ra, Viện Bảo tàng Quốc gia còn có các trưng bày chuyên đề gồm "Nghệ thuật đồng đen thời cổ Trung Quốc", "Nghệ thuật đồ sứ thời cổ Trung Quốc", "Nghệ thuật đồ ngọc thời cổ Trung Quốc", "Nghệ thuật thư pháp và hội họa thời cổ Trung Quốc", "Nghệ thuật tạo hình tượng Phật thời cổ Trung Quốc", "Nghệ thuật đồ gỗ đời nhà Minh và nhà Thanh Trung Quốc" v.v.

    Lệ Quyên: Ngoài khu trưng bày ra, Viện Bảo tàng Quốc gia còn có khu thể nghiệm, tương tác với khán giả, khu thể nghiệm nằm ở tầng 2 phía đông Viện bảo tàng. Trong khu thể nghiệm tất cả có hàng chục nội dung thể nghiệm thuộc 6 loại phim video, hý kịch, âm nhạc, mỹ thuật, thí nghiệm và chế tạo, thích hợp với khán giả ở các lứa tuổi và có hứng thú khác nhau, nhằm mục đích hướng dẫn khán giả tìm hiểu sâu sắc nội dung triển lãm từ hiện vật trưng bày, cảm nhận toàn diện sức cuốn hút của văn hóa và nghệ thuật.

    Hoa: Chẳng hạn, ở rạp chiếu phim công nghệ số chiếu các phim video chuyên đề theo giờ; ở phòng thu hình, khán giả đặc biệt sẽ có cơ hội thưởng thức đồ cổ quý báu trong cự ly gần, còn có thể tương tác và giao lưu với khách mời tại hiện trường, cảm nhận bề dày văn hóa sâu sắc của chuyên gia học giả văn hóa.

    Lệ Quyên: Ở cửa hàng bán quà lưu niệm đặc sắc, khán giả có thể chọn mua hàng hóa đậm đặc sắc Viện Bảo tàng Quốc gia; ở khu ăn uống và thư giãn, khán giả vừa có thể giải lao, vừa có thể cảm nhận văn hóa ẩm thực Trung Quốc phong phú sâu sắc.

    Hoa: Các bạn nếu có dịp đi thăm Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, nhất thiết phải đi thưởng thức những hiện vật trưng bày quý báu nhất trong Viện Bảo tàng bao gồm: be đựng rượu làm bằng đồng đen trên có 4 đầu cừu, Tư Mẫu Mậu Phương Đỉnh, áo dệt bằng sợi vàng, chậu gốm màu mặt người hoa văn cá, tượng gốm tráng men ba màu người nhảy múa cưỡi trên lạc đà v.v.

    Lệ Quyên: Từ ngày 1 đến ngày 16 tháng 3, Viện Bảo tàng Quốc gia chỉ đón tiếp du khách tham quan theo nhóm; kể từ ngày 17 tháng 3, bắt đầu đón tiếp du khách lẻ, mỗi ngày tiếp đón du khách 8000 lượt người. Du khách lẻ chỉ cần mang chứng minh thư đến trung tâm vé ở cổng bắc Viện Bảo tàng là có thể lấy được vé vào cửa.

    Hoa: Kể từ tháng 4, Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc sẽ cùng viện bảo tàng của Đức và Pê-ru đưa ra hai triển lãm hấp dẫn. Đến lúc đó, nếu các bạn đang thăm ở Bắc Kinh, đề nghị các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội tham quan này, đi cảm nhận sức cuốn hút của nghệ thuật.

    Lệ Quyên: Các bạn hãy nhớ, thứ hai hàng tuần là thời gian nghỉ của Viện Bảo tàng Quốc gia.

    Hoa: Ngoài Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc ra, mới đây trong số các viện bảo tàng thu hút sự quan tâm nhiều nhất còn có Viện Bảo tàng Mỹ thuật Trung Quốc.

    Lệ Quyên: 8 giờ sáng ngày 2 tháng 3, Bộ trưởng Văn hóa Trung Quốc Thái Vũ đến Viện Bảo tàng Mỹ thuật Trung Quốc, tuyên bố Viện Bảo tàng Mỹ thuật bắt đầu mở cửa miễn phí đón công chúng.

    Hoa: Sau khi mở cửa miễn phí, khán giả có thể truy cập trang wéb Viện Bảo tàng Mỹ thuật Trung Quốc hẹn trước 1 tuần vé tham quan, rồi cầm chứng minh thư đến hiện trường lấy vé vào cửa. Hàng ngày trang mạng Viện Bảo tàng Mỹ thuật Trung Quốc hạn chế đăng ký 2000 vé hẹn, đồng thời hàng ngày cung cấp 4000 chiếc vé tại hiện trường.

    Lệ Quyên: Viện Bảo tàng Mỹ thuật nằm ở đường Ngũ Tứ ở quận Đông Thành, thành phố Bắc Kinh, phía nam của Viện Bảo tàng Mỹ thuật là phố thương mại Vương Phủ Tỉnh sầm uất.

    Hoa: Toà kiến trúc chính của Viện Bảo tàng Mỹ thuật có diện tích hơn 18 nghìn mét vuông, từ tầng 1 đến tầng 5 cả thảy có 17 phòng triển lãm, tổng diện tích triển lãm lên tới 8300 mét vuông.

    Lệ Quyên: Các bức tranh quý nhất trong Viện Bảo tàng Mỹ thuật bao gồm: bức tranh "Dân lưu lạc" của họa sĩ Tưởng Triệu Hoà, bức tranh "Nước thép. Mồ hôi" của họa sĩ Quảng Đình Bột, bức tranh "Nhân dân với Thủ tướng" của họa sĩ Chu Tư Thông, bức tranh "Trước Thiên An Môn" của họa sĩ Tôn Tư Khê.

    Hoa: Các bạn nếu có dịp đi thăm Viện Bảo tàng Mỹ thuật, đừng bỏ lỡ những bức tranh đầy sức truyền cảm nghệ thuật nói trên nhé.

    Lệ Quyên: Vừa rồi, Lệ Quyên và Duy Hoa đã giới thiệu hai viện bảo tàng cấp quốc gia Trung Quốc. Sau đây, xin giới thiệu tiếp 2 viện bảo tàng ở thành phố Bắc Kinh rất đặc sắc.

    Hoa: Nói đến viện bảo tàng của thành phố Bắc Kinh, thì trước tiên phải giới thiệu Viện Bảo tàng Thủ đô. Viện Bảo tàng Thủ đô vốn nằm ở Khổng Miếu, năm 1981 chính thức mở cửa đón khách.

    Lệ Quyên: Năm 2005, toà kiến trúc mới của Viện Bảo tàng Thủ đô khánh thành và bắt đầu đón công chúng. Toà kiến trúc mới của Viện Bảo tàng Thủ đô nằm ở đường Phực Hưng Môn Ngoại. Viện Bảo tàng Thủ đô là một viện bảo tàng cỡ lớn, tổng hợp và hiện đại phản ánh sự phát triển và đổi thay của thành phố Bắc Kinh từ các mặt lịch sử, kiến trúc đô thị, phong tục, văn hóa, v.v.

    Hoa: Toà kiến trúc của Viện Bảo tàng Thủ đô có 5 tầng trên mặt đất, 2 tầng dưới đất, tổng diện tích lên tới 66 nghìn 690 mét vuông. Bản thân kiến trúc viện bảo tàng là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc có cả nét đẹp cổ điển lẫn nét đẹp hiện đại.

    Lệ Quyên: Chẳng hạn, mái nhà to lớn của kiến trúc này kế thừa đặc sắc mái hiên chìa của kiến trúc truyền thống Trung Quốc; tường rèm dài bằng đá tượng trưng cho tường thành thời cổ Trung Quốc; đường dốc trước quảng trường là kế thừa phong cách kiến trúc bệ cao thời cổ.

    Hoa: Còn trên mặt đất ở bên ngoài cổng Bắc của đại sảnh gắn vào cầu thang màu đỏ đời nhà Thanh, dựng cổng chào đời nhà Minh tại đại sảnh, đã thể hiện đặc điểm trục trung tâm trên mặt bằng kiến trúc truyền thống của Trung Quốc. Ngoài ra, dùng nhiều vật liệu đồng đen, gỗ và gạch, đá đã nổi bật đặc sắc có lịch sử lâu dài.

    Lệ Quyên: Viện Bảo tàng Thủ đô có 2 nhóm trưng bày chính: "Lịch sử và Văn hóa của cố đô Bắc Kinh", "Triển lãm về phong tục dân gian Bắc Kinh xưa".

    Hoa: Viện Bảo tàng Thủ đô còn có các trưng bày chuyên đề như "Triển lãm tác phẩm chọn lọc về nghệ thuật đồ sứ thời cổ", "Triển lãm tác phẩm chọn lọc về nghệ thuật đồng đen Bắc Kinh xưa", "Triển lãm tác phẩm chọn lọc về nghệ thuật thư pháp thời cổ", "Triển lãm tác phẩm chọn lọc về nghệ thuật hội họa thời cổ", "Triển lãm tác phẩm chọn lọc về nghệ thuật đồ ngọc thời cổ", "Triển lãm tác phẩm chọn lọc về nghệ thuật Phật giáo thời cổ" và "Triển lãm tác phẩm chọn lọc về đồ dùng văn phòng".

    Lệ Quyên: Viện Bảo tàng Thủ đô có các đồ cổ quý báu nhất gồm: đồ đồng đen Ban Quỹ đời Tây Chu, tượng Quan Âm Bồ Tát làm bằng sứ men xanh trắng chế tạo ở lò nung Cảnh Đức Trấn đời nhà Nguyên v.v.

    Hoa: Khán giả ít nhất phải hẹn trước 1 ngày thời gian tham quan qua mạng hoặc điện thoại, hàng ngày cho phép 6000 người hẹn trước, trong đó gồm 4000 khán giả lẻ và 2000 khán giả tham quan theo nhóm.

    Lệ Quyên: Ở thành phố Bắc Kinh, ngoài Viện Bảo tàng Thủ đô ra, Viện Bảo tàng Thiên nhiên Bắc Kinh cũng rất đáng tham quan.

    Hoa: Viện Bảo tàng Thiên nhiên Bắc Kinh nằm ở đường Thiên Kiều Nam, rất gần Công viên Thiên Đàn, Di sản Văn hóa Thế giới nổi tiếng.

    Lệ Quyên: Toà kiến trúc của Viện Bảo tàng Thiên nhiên Bắc Kinh rộng 24 nghìn mét vuông, các phòng triển lãm có diện tích lên tới 8000 mét vuông.

    Hoa: Trong hơn 200 nghìn tiêu bản sưu tầm trong viện bảo tàng, nhiều tiêu bản đều là tiêu bản hết sức quý báu, là tiêu bản duy nhất trong nước hoặc là trên thế giới, bao gồm hóa thạch xương sọ voi sông Hoàng Hà thời cổ, hóa thạch khổng long Mã Môn, Tỉnh Nghiên cỡ lớn dài 26 mét, hoá thạch xác ướp khổng long duy nhất của Trung Quốc, gấu Bắc cực, tê giác v.v.

    Lệ Quyên: Trong viện bảo tàng còn sưu tầm một số tiêu bản do nhân sĩ hữu hảo các nước tặng cho Chủ tịch Mao Trạch Đông, chẳng hạn, tiêu bản voi châu Á do Chủ tịch Việt Nam Hồ Chí Minh tặng Chủ tịch Mao Trạch Đông, tiêu bản cá La-ti-mê-ri-a quý do Tổng thống Cô-mo tặng Chủ tịch Giang Trạch Dân khi Tổng thống thăm Trung Quốc, tiêu bản cá sấu do đồng chí Chu Đức chuyển cho v.v.

    Hoa: Ngoài ra, còn có tiêu bản bộ xương moa (Dinornithidae) rất quý do Viện Bảo tàng Quốc gia Can-tê-bu-ri Niu Di-lơn tặng Trung Quốc, loại chim khổng lồ này đã tuyệt chủng năm 1885.

    Lệ Quyên: Viện Bảo tàng Thiên nhiên Bắc Kinh có 4 nhóm triển lãm chính, bao gồm: triển lãm sinh vật cổ, triển lãm thực vật, triển lãm động vật và triển lãm loài người; ngoài ra còn có một triển lãm về thế giới khổng long.

    Hoa: Viện Bảo tàng Thiên nhiên Bắc Kinh áp dụng nhiều phương thức triển lãm phong phú, sắp xếp nhiều hoạt động và biểu diễn vui chơi giải trí hấp dẫn, hào hứng và hài hước, chẳng hạn, khán giả có thể dùng máy tính "đua chạy" với khổng long, có thể nhìn thấy "sinh vật khiến người sợ nhất", còn có thể đích thân cảm nhận "niềm vui" ở bên cạnh thú dữ và côn trùng độc trong rừng nguyên sinh.

    Lệ Quyên: Hoạt động thú vị nhất của Viện Bảo tàng Thiên nhiên Bắc Kinh là hoạt động tham quan viện bảo tàng vào buổi tối đưa ra nhân dịp nghỉ hè hai năm qua. Năm 2009, Viện Bảo tàng Thiên nhiên đã tổ chức hoạt động "Đêm thú vị ở viện bảo tàng", năm 2010 tổ chức hoạt động "Đêm hấp dẫn ở viện bảo tàng".

    Hoa: Hoạt động chủ đề "Đêm hấp dẫn ở viện bảo tàng" tổ chức vào năm ngoái chia thành ba nội dung lớn là: "Cuộc diễu hành của động vật", "Dạ khúc của thực vật" và "Khổng long đã đến".

    Lệ Quyên: Như vậy, trẻ em cùng cha mẹ có thể đến thăm viện bảo tàng vào buổi tối, có thể đi khám phá dấu chân của khổng long trong thời kỳ tiền sử, hoặc đi tìm động vật hoang dã trong rừng nguyên sinh, hoặc đi phát hiện và nhận biết cái đẹp của thực vật trong tiếng nhạc du dương.

    Hoa: Trong quá trình khám phá ở viện bảo tàng, trẻ em sẽ gặp nhân vật thần bí, phải trải qua nhiều thử thách. Ngoài ra trẻ em còn có thể tham gia các nội dung như chế tạo tiêu bản côn trùng, vẽ trên áo phông, khai quật phục chế hóa thạch khổng long, cảm nhận niềm vui ngủ trong lều bạt dựng trong rừng nguyên sinh.

    Lệ Quyên: Những hoạt động do Viện bảo tàng tổ chức thực sự thú vị, và thu hút rất nhiều trẻ em hào hứng tham gia.

    Hoa: Nhưng, phải thông báo các bạn, tuy rằng tham quan Viện Bảo tàng Thiên nhiên Bắc Kinh là miễn phí, nhưng, những hoạt động thú vị tham quan viện bảo tàng vào buổi tối là hoạt động thu phí, mỗi gia đình tham gia phải trả tiền 380 tệ.

    Lệ Quyên: Tuy hơi đắt, nhưng rất có lợi cho trẻ em khám phá bí mật của thế giới thiên nhiên, cho nên trẻ em tham gia cũng rất đông.

    Hoa: Nếu mùa hè năm nay có bạn dẫn con đến thăm Bắc Kinh, tham gia hoạt động thú vị này là một sự lựa chọn rất hay.

    Lệ Quyên: Như vậy, Lệ Quyên và Duy Hoa đã dẫn các bạn đi thăm xong 4 viện bảo tàng ở Bắc Kinh, tiếp theo các bạn hãy cùng với anh Nguyễn Thanh đi thăm ngõ 6 thước ở Đồng Thành, tỉnh An Huy.

    Hoa: Người Trung Quốc cho rằng, ngõ 6 thước là một trong những ngõ ngách thể hiện rõ triết học "Hoà" trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Những chi tiết về ngõ 6 thước này, xin mời anh Nguyễn Thanh giới thiệu.

    (Nguyễn Thanh: Ngõ 6 thước Đồng Thành, tỉnh An Huy)

    Lệ Quyên: Sau phần giới thiệu của anh Nguyễn Thanh về ngõ 6 thước ở Đồng Thành, tỉnh An Huy, tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đã đến giờ kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, Lệ Quyên xin chào tạm biệt các bạn.

    Hoa: Duy Hoa xin chào tạm biệt các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>