• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đọc sách kiểu tương tác gây thách thức đối với ngành xuất bản truyền thống

    2010-12-30 14:06:16     CRIonline

    Nghe Online

    Khúc nhạc vui mừng và tiếng đối thoại thân thiết này chắc làm cho bạn nghĩ đây là trích đoạn của phim mới công chiếu năm nay. Nhưng, bạn đoán sai rồi, đây là tiếng động sách điện tử "Alice ở xứ sở thần tiên" khi đọc qua máy tính bảng Ipad của Apple. Đây là lần đầu tiên truyện cổ tích phương Tây nổi tiếng này thể hiện tính tương tác giữa các nguyên tố tiếng động, hình ảnh trên màn hình điện tử, khi nghe sách, đọc sách, trẻ còn có thể nhìn thấy hình ảnh như phim, sách trở thành sách thần kỳ hình như chỉ tồn tại trong thế giới cổ tích.

    Phương thức thể hiện hấp dẫn và hiện đại của sách điện tử đã lật nhào cực mạnh sự thể nghiệm đọc sách và sự lý giải về sách báo truyền thống của mọi người. Ông Khương Kỳ Bình, Tổng Thư ký Trung tâm Nghiên cứu công nghệ thông tin thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng, hiện nay, sự đổi thay về phương thức đọc sách đang nâng cấp, thời đại đọc sách kiểu tương tác đã đến gần. Ông nói:

    "Đây là một sự thay đổi rất lớn kể từ khi công nghệ in ấn được phát minh đến nay, trước kia, đọc sách là hành vi đơn phương, chúng ta không thể đối thoại với nhân vật trong sách. Hiện nay, do có sự hiện diện của công nghệ mạng in-tơ-nét và các công nghệ khác, đọc sách kiểu tương tác đã có khả năng trở thành hiện thực."

    Ông Chu Tượng Tùng, Phó Tổng Giám đốc công ty mạng docin—trang wéb mới nổi về tự do chia sẻ và tiêu thụ văn bản của Trung Quốc còn dự báo, nếu phát triển theo xu hướng hiện nay, ngành xuất bản truyền thống dựa vào phương tiện truyền thông bằng giấy sẽ đứng trước kết quả bị tiêu diệt trong tương lai. Ông nói:

    "Trong tương lai, phương thức đọc sách của người dân chắc là hình thức tương tác và số hóa. Thứ nhất, hiệu suất là vấn đề then chốt nhất. Vì phương thức truyền bá có hiệu quả cao chắc sẽ trở thành xu thế, mỗi người đều mong thu được thông tin nhanh hơn, vì vậy, phương tiện truyền thông mới có ưu thế to lớn. Thứ hai, phải đạt yêu cầu bảo vệ môi trường, vì chúng ta luôn đề cập đến vấn đề các-bon thấp, tiết kiệm tài nguyên. Thứ ba, công nghệ mới cũng sẽ mang lại sự thể nghiệm mới. Có lẽ nhiều người sẽ không mua sách giấy nữa, nhưng có lẽ vẫn còn một số người nói, 'tôi chắc sẽ tiếp tục mua sách, tôi không thích đọc sách điện tử, vì sách điện tử phương hại tới mắt, không có mùi mực như sách truyền thống, cũng không cảm nhận được niềm vui giở sách'. Nhưng, thực ra, công nghệ mới chắc sẽ thoả mãn được những yêu cầu này."

    Đứng trước sức tấn công mạnh mẽ của phương tiện truyền thông điện tử, ngành xuất bản truyền thống đã cảm nhận được khủng hoảng chưa từng có. Ông Lưu Định Quốc, Chủ nhiệm Ban phát triển chiến lược Công ty cổ phần phương tiện truyền thông Văn Hiên, Tân Hoa, Tứ Xuyên nói tình hình hiện nay là "cuộc khủng hoảng do công nghệ số hóa mang lại". Ông nói:

    "Cuộc khủng hoảng số hóa đặt ra cho ngành xuất bản chủ yếu thể hiện ở hai mặt. Thứ nhất, lượng tiêu thụ ấn phẩm giấy sẽ bị tác động, nếu mọi người đều đọc sách qua mạng, thì còn ai đi hiệu sách, ki-ốt bán báo mua sách báo giấy nữa? Cuộc khủng hoảng thứ hai là các khâu biên tập, sản xuất, gia công đều thực hiện trên mạng, những ngành nghề truyền thống như biên tập v.v sẽ biến mất."

    Công ty cổ phần phương tiện truyền thông Văn Hiên, Tân Hoa, Tứ Xuyên vốn có tên là Công ty cổ phần chuỗi Văn Hiên, Tân Hoa, Tứ Xuyên. Tháng 6 năm nay, Công ty Văn Hiên, Tân Hoa cùng Tập đoàn Xuất bản Tứ Xuyên ký hợp đồng thu mua, dùng khoản vốn 1,25 tỷ nhân dân tệ mua lại toàn bộ cổ phần của 15 công ty con do Tập đoàn Xuất bản Tứ Xuyên nắm giữ 100% vốn. Ông Lưu Định Quốc chỉ rõ, muốn ứng đối cuộc tấn công của phương tiện truyền thông điện tử, ngành xuất bản truyền thống cần phải nâng cao sức cạnh tranh qua nhiều con đường. Ông nói: (tiếng động)

    "Đứng trước sự đổi thay, ngành xuất bản truyền thống có ba định hướng phát triển. Thứ nhất, ngành xuất bản cần phải thay đổi phương thức xuất bản truyền thống chỉ có duy nhất một phương tiện, cần phải đi con đường phát triển tập đoàn đa phương tiện. Thứ hai, cần phải đi con đường phát triển hướng tới quốc tế. Cùng với sức ảnh hưởng của quốc gia tăng mạnh, ngoài các mặt hàng vật chất ra, các mặt hàng phương tiện truyền thông cũng nên trở thành xu hướng xuất khẩu trong tương lai. Thứ ba, ngành xuất bản của Trung Quốc cần phải thích ứng sự đổi mới của công nghệ, tức là phải ứng dụng công nghệ mạng in-tơ-nét, công nghệ số hóa để đổi mới phương thức sản xuất và lưu thông của ngành xuất bản."

    Cùng với công nghệ mạng in-tơ-nét và công nghệ số hóa phát triển nhanh chóng, thời đại đọc sách kiểu tương tác sắp đến, nhiều người bắt đầu dự đoán khi nào ngành xuất bản truyền thống sẽ bị tiêu diệt. Liệu ngành xuất bản truyền thống sẽ vẫn tồn tại hay bị tiêu diệt? Ông Khương Kỳ Bình, Tổng Thư ký Trung tâm Nghiên cứu công nghệ thông tin thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng, hiện nay chưa thể đưa ra kết luận.

    "Tình hình tấn công của làn sóng này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tôi cho rằng, phương tiện truyền thông giấy chưa chắc sẽ bị tiêu diệt, nhưng điều không cần nghi ngờ rằng, tỷ trọng của nó trong ngành sách báo sẽ giảm rất mạnh. Hiện nay vẫn còn người thích đọc sách báo giấy hơn, nhưng thế hệ mới có thể áp dụng nhiều phương thức đọc sách. Tôi cho rằng, thực chất của ngành xuất bản sẽ có sự thay đổi, hình thái sản phẩm sẽ phát triển theo hướng ngành dịch vụ thông tin hiện đại."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>