• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tôn vinh nền văn minh châu Á trên đất Mỹ

    2010-09-02 09:54:42     cri
    Mới đây, "Hội Bách nhân"---một tổ chức người Hoa có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Mỹ đã tuyên bố kết nạp thêm 3 thành viên mới, ông Hứa Kiệt, Giám đốc Viện bảo tàng Nghệ thuật châu Á San Phran-xi-xcô Mỹ là một trong số đó, ông là một người Hoa luôn tâm huyết với việc quảng bá văn minh châu Á tại Mỹ.

    Tháng 3 năm 2008, Ủy ban Nghệ thuật châu Á và Quỹ Viện Bảo tàng Nghệ thuật châu Á San Phran-xi-xcô tuyên bố, ông Hứa Kiệt đến từ Thượng Hải trở thành Tân Giám đốc Viện bảo tàng Nghệ thuật châu Á San Phran-xi-xcô. Ông là Giám đốc người Hoa đầu tiên của một Viện bảo tàng lớn tại Mỹ. Khi mới nhậm chức, ông Hứa Kiệt từng nói, trách nhiệm nặng nề, biển nghệ thuật vô bờ bến.

    Viện Bảo tàng Nghệ thuật châu Á cả thảy có 17 nghìn tác phẩm nghệ thuật châu Á, trong đó, đồ gốm sứ và đồ ngọc Trung Quốc được sưu tầm nhiều nhất. Viện Bảo tàng đã trở thành nơi giới thiệu nghệ thuật châu Á, đặc biệt là nghệ thuật Trung Quốc cho khách tham quan tại Mỹ. Trên trang web chính thức của Bảo tàng, ông Hứa Kiệt giới thiệu như sau: Đây là Viện Bảo tàng lớn nhất Phương Tây chuyên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật châu Á. Nơi đây, không chỉ đơn giản là Bảo tàng, mà còn là "tấm vé" đưa khách tham quan bước vào châu Á. Các tác phẩm nghệ thuật ở đây xuyên suốt bề dầy lịch sử 6000 năm, thể hiện nền văn hóa của nhiều quốc gia châu Á.

    Thành tích của ông Hứa Kiệt đã được "Hội Bách nhân" công nhận. Năm 1989, một số người Hoa như Kiến trúc sư Bối Duật Minh, Nghệ sỹ đàn Vi-ô-lông-xen Mã Hữu Hữu v.v. đã phát động thành lập "Hội Bách nhân", nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Trung-Mỹ. Các thành viên của "Hội Bách nhân" hiện nay đều là nhân tài xuất chúng người Hoa định cư tại Mỹ.

    Khi bổ nhiệm ông Hứa Kiệt làm Giám đốc, đại diện Viện Bảo tàng Nghệ thuật châu Á đã đánh giá như sau: "Ông Hứa Kiệt đã đi sâu nghiên cứu nghệ thuật cổ đại Trung Quốc, có sự hiểu biết sâu rộng về nghệ thuật châu Á, luôn dốc sức tuyên truyền văn hoá châu Á". Việc Di chỉ Tam Tinh Đôi của Tứ Xuyên Trung Quốc được các nước Phương Tây biết đến phải kể đến công lao của ông Hứa Kiệt. Năm 2001, "Triển lãm các hiện vật khai quật tại Tứ Xuyên: Nơi lưu giữ dấu ấn nghìn năm" do ông chủ trì đã được trưng bày tại các thành phố lớn của Mỹ như Chi-ca-gô, Sít-tơn, Niu-oóc cũng như Tô-rôn-tô của Ca-na-đa. Vẻ đẹp lộng lẫy của các tác phẩm đồ đồng đen thời cổ đại Trung Quốc đã khiến khách tham quan các nước Phương Tây không ngớt lời khen ngợi và thán phục.

    Hiện nay, Viện Bảo tàng Nghệ thuật châu Á đang tổ chức Triển lãm chuyên đề về thành phố Thượng Hải. Hơn 130 tác phẩm nghệ thuật đã tái hiện những thăng trầm lịch sử trong 160 năm của Thượng Hải--- từ một thị trấn nhỏ bé làm thế nào phát triển thành một đô thị lớn quốc tế tràn đầy sức sống. Ông Hứa Kiện nói, trong khi Triển lãm Thế giới diễn ra tại Thượng Hải, thì Viện Bảo tàng Nghệ thuật châu Á cũng tổ chức Triển lãm về Thượng Hải, hy vọng thông qua cái nhìn thấu đáo về lịch sử phát triển của Thượng Hải, mọi người sẽ thực sự hiểu về Thượng Hải ngày nay.

    Thời gian công tác tại các Viện Bảo tàng ở Trung Quốc và Mỹ của ông Hứa Kiệt cộng lại cũng gần 20 năm. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thượng Hải, ông từng làm việc tại Viện Bảo tàng Thượng Hải 2 năm, sau đó sang Mỹ du học và hoàn thành học vị Tiến sỹ về Lịch sử Nghệ thuật tại trường Đại học Prin-ce-tôn. Kể từ năm 1994, ông bắt đầu nghiên cứu về các Viện bảo tàng tại Mỹ. Ông đã từng đặt chân đến Viện Bảo tàng Nghệ thuật Niu-oóc, Viện Bảo tàng Nghệ thuật Sít-tơn, Viện Bảo tàng Nghệ thuật Chi-ca-gô v.v  Trước khi đảm nhậm chức vụ Giám đốc Viện Bảo tàng Nghệ thuật châu Á San Phran-xi-xcô, ông từng là Trưởng Ban châu Á và Nghệ thuật cổ điển, Viện Bảo tàng Nghệ thuật Chi-ca-gô.

    Ông Hứa Kiệt say mê công tác bảo tàng. Ông nói, Bảo tàng không những là nơi cất giữ và trưng bày hiện vật văn hóa, là nhịp cầu nối quá khứ, hiện tại và tương lai, mà còn là nơi thể hiện trình độ văn hóa của một thành phố.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>