• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội chợ sách giúp độc giả có thu hoạch lớn

    2010-05-13 17:17:02     cri

    Nghe Online

    Mới đây Hội chợ sách Trung Quốc lần thứ 20 bế mạc tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Với hơn 100 tác giả, 300 nghìn ấn phẩm xuất sắc, hơn 4000 gian triển lãm và hơn 200 hoạt động phong phú đa dạng dành cho độc giả, Hội chợ sách đã thu hút đông đảo độc giả. Tại nhiều gian triển lãm, mọi người chen chúc xô đẩy khi nhìn thấy tác giả mình yêu thích, nhiều độc giả hét to như người hâm mộ nhìn thấy ngôi sao, đâu đâu cũng có thể chứng kiến cảnh nhiệt tình hăng say của độc giả.

    Thế thì, tình hình đọc sách tổng thể của người dân Trung Quốc thế nào? Tại Hội chợ sách, phóng viên đã phỏng vấn ông Từ Thăng Quốc làm việc ở Viện Nghiên cứu Khoa học Xuất bản Trung Quốc, Viện nghiên cứu vừa triển khai cuộc điều tra tình hình đọc sách của người dân Trung Quốc lần thứ 7. Ông Từ Thăng Quốc cho phóng viên biết:

    "Cuộc điều tra tình hình đọc sách của người dân Trung Quốc lần thứ 7 cho thấy, tỷ lệ đọc sách của người dân Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng ổn định. Xét về con số, năm 2009 tỷ lệ đọc sách tổng hợp bao gồm đọc sách, báo, ấn phẩm nghe nhìn và ấn phẩm điện tử lên tới 72%, con số này có nghĩa là 72% người dân Trung Quốc có hành vi đọc sách trong năm 2009, hơn một nửa người dân có đọc sách trong năm 2009. Hơn nữa, tỷ lệ đọc ấn phẩm điện tử cao hơn 0,1% so với năm 2008."

    Hội chợ sách có thể nói là ngày hội dành cho độc giả, hơn 1600 nhà xuất bản giới thiệu sách của mình tại Trung tâm Triển lãm chính. Tại Hội chợ sách lần này, sách dưỡng sinh và sách tài chính vẫn là hai loại sách thu hút độc giả nhất. Chẳng hạn, sách "Dùng món ăn điều trị các thứ bệnh do ăn uống gây nên" là sách dưỡng sinh thịnh hành nhất hiện nay, rất được độc giả hoan nghênh, vài nghìn cuốn sách đã nhanh chóng bán hết tại hiện trường. Có người dự đoán, cuốn sách này sẽ dấy lên cơn sốt phổ biến kiến thức Trung Y và cách mạng nhà bếp mới. Đối với nhiều thứ bệnh mãn tính thông thường, tác giả Trương Ngộ Bản có nhận xét khiến mọi người phải kinh ngạc, chẳng hạn: người mắc bệnh đái đường, huyết áp cao không cần uống thuốc suốt cuộc đời! Chỉ cần điều chỉnh lại ẩm thực, thì có thể điều trị triệt để vài chục loại bệnh mãn tính thông thường và nhiều căn bệnh khó điều trị một cách nhẹ nhàng. Chị Trình Văn Tĩnh, một trong những biên tập viên chịu trách nhiệm nội dung sách này cho phóng viên biết:

    "Cuốn sách này bám sát yêu cầu của người dân, chủ yếu là cung cấp các biện pháp điều trị bằng thức ăn thường ngày như đậu xanh, cà tím, biện pháp thao tác không khó. Theo biện pháp điều trị bằng món ăn trong sách này, bệnh tình sẽ đỡ hơn. Nhiều người trẻ ở vào tình trạng sức khỏe kém, có thể đọc cuốn sách này, đối chiếu tình hình bản thân, phát hiện bản thân yếu ở đâu, thường ngày có thể chú ý điều chỉnh ăn uống."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>