Nam Kinh là một trong Tứ đại cố đô nổi tiếng Trung Quốc, Phu Tử Miếu và sông Tần Hoài đều là nơi du khách không thể bỏ qua khi đi tham quan. Trong thời gian tết Nguyên Đán năm nay, Nam Kinh một lần nữa tổ chức Liên hoan văn hóa nghệ thuật dân gian, kỹ xảo điêu luyện của hơn 40 nghệ sĩ dân gian khiến du khách tấm tắc khen ngợi.
Năm con hổ, nhiều nghệ sĩ dân gian đều làm sản phẩm liên quan tới hổ. Ở một gian triển lãm, phóng viên Đài chúng tôi nhìn thấy các loại giầy đầu hổ, mũ đầu hổ với kích cỡ khác nhau, nhìn đường kim mũi chỉ nuột nà, màu sắc sặc sỡ, người ta rất khó tưởng tượng các mặt hàng này đều là tác phẩm của anh Cao Dũng, một chàng trai làm nghề khâu giầy. Anh Cao Dũng nói:
"Tôi cũng từng suýt bỏ nghề này, vì nghề này là nghề gia truyền của tôi, bỏ thì rất tiếc. Vì một chuyện ngẫu nhiên, tôi quay lại nghề cũ. Theo tuyệt đại đa số người, người khâu giầy thủ công đều là bà già hoặc các cô, các chị, không ai nghĩ tới đàn ông cũng làm nghề này. Nếu chúng tôi bỏ nghề này, thì nghề này sẽ đứng trước nguy cơ thất truyền, sau này mọi người chỉ có thể nhìn thấy các sản phẩm sản xuất bằng máy may công nghiệp, chứ không có các sản phẩm làm bằng thủ công."
Bên cạnh là gian triển lãm về tác phẩm điêu khắc gỗ. Anh Vương Học Hữu cho chúng tôi biết, điêu khắc gỗ theo kiểu cổ cùng gấm Vân, cắt giấy được gọi chung là "Tam Bảo" trong hàng thủ công mỹ nghệ của Nam Kinh. Ban đầu, anh Vương Học Hữu làm nghề điêu khắc gỗ, sau đó làm nghề điêu khắc hạt, anh bám sát tình hình thị trường đổi mới vật liệu điêu khắc, hạt óc chó, hạt quả trám, quả corozo châu Phi đều được anh sử dụng. Để đón chào Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh, anh Vương Học Hữu từng mất 65 ngày điêu khắc hình ảnh thế giới Ô-lim-pích trên hạt óc chó, bao gồm linh vật 5 bé Phúc, 2 nghệ sĩ đánh trống, 35 môn thể thao và 8 cánh cửa sổ có thể mở và đóng tự do.
Nghề điêu khắc khiến bàn tay của anh Vương Học Hữu bị nứt nẻ, mùa đông anh thường bị đau đến nỗi phải nghỉ một lát mới có thể làm tiếp. Anh Vương Học Hữu nói một cách thẳng thắn, sự coi trọng của Chính phủ khiến anh cảm thấy vui mừng. Anh nói:
"Tôi cảm thấy rất vui mừng Chính phủ hiện nay coi trọng nghề thủ công truyền thống, thường xuyên tổ chức hoạt động giới thiệu với người dân thành phố tác phẩm và nghệ thuật lâu đời của chúng tôi. Ngoài ra, cùng với nghệ sĩ chúng tôi ngày càng nổi tiếng, những người có nhu cầu về tác phẩm sẽ trực tiếp đặt hàng với chúng tôi. Tính đến quý một năm nay, tôi đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, bắt đầu xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu."
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |