• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thị trường điện ảnh Trung Quốc năm 2009 xuất hiện "thế chân vạc" giữa phim Nội địa Trung Quốc, phim Hồng Công và phim Âu Mỹ

    2010-01-07 14:43:14     cri

    Nghe Online

    Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiêu điều, thị trường điện ảnh Trung Quốc năm 2009 lại xuất hiện tình trạng sôi nổi, ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Thị trường điện ảnh xuất hiện "thế chân vạc" giữa phim Nội địa Trung Quốc, phim Hồng Công và phim Âu Mỹ, từ đầu năm đến cuối năm 2009 dấy lên nhiều cơn sốt xem phim, dự kiến doanh thu bán vé cả năm vượt quá 6 tỷ nhân dân tệ. Theo con số thống kê chưa đầy đủ, tính đến tháng 10 năm 2009, doanh thu bán vé ở các địa phương Trung Quốc đã vượt quá hơn 5 tỷ nhân dân tệ, nhiều hơn tổng doanh thu bán vé cả năm 2008.

    Trong 17 bộ phim thực hiện doanh thu bán vé vượt quá 100 triệu nhân dân tệ, có 10 bộ phim do Trung Quốc sản xuất. Nhân sĩ trong ngành phổ biến cho rằng, điện ảnh Trung Quốc đã đi ra khỏi bóng đen ảm đạm của những năm trước, tìm được điểm cân bằng giá trị nghệ thuật với thương mại, bắt đầu bước vào thời kỳ phát triển hoàng kim.

    Đêm 10 tháng 12, tuy nhiệt độ ngoài trời ở Bắc Kinh xuống dưới 0 độ, nhưng trước cổng 70 rạp chiếu phim ở nội thành, dòng người xếp hàng lũ lượt chờ xem phim khiến người ta quên cái giá rét ở Bắc Kinh. Chị Dương Na 27 tuổi cùng bạn đến xem phim "Vụ án ba phát súng" của đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu, chị Dương Na từ lâu đã đón chờ phim này. Chị nói:

    "Phim hài rất hay, mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho khán giả. Xem phim là một hình thức nghỉ ngơi lúc nhàn rỗi, trong cuộc sống căng thẳng, xem phim mang lại cảm giác thư giãn cho mọi người."

    Lớp trẻ như chị Dương Na là dòng khán giả chính xem phim, ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu v.v, xem phim đang trở thành phương thức sinh hoạt thịnh hành trong lớp trẻ này.

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>