Bình luận: Tách rời khỏi Trung Quốc, Mỹ sẽ khiến thế giới liên lụy

2023-04-12 09:06:51(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây, Tesla, công ty dẫn đầu toàn cầu về xe điện thông báo sẽ xây dựng nhà máy pin Megapack tại Thượng Hải. Đây sẽ là dự án pin Megapack đầu tiên của Tesla bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ sau khi công ty này xây dựng một siêu nhà máy tại Thượng Hải vào tháng 1/2019. Như vậy, Tesla một lần nữa đầu tư xây dựng siêu nhà máy ở Trung Quốc. Không chỉ Tesla mà nhiều công ty lớn của Mỹ tiếp tục lạc quan về triển vọng tăng trưởng lâu dài của nền kinh tế và tiềm năng thị trường tiêu dùng Trung Quốc, tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ngược lại, chính phủ Mỹ ép buộc các doanh nghiệp nước này thực thi chính sách “tách rời” khỏi Trung Quốc. Chính sách như vậy không được cộng đồng doanh nghiệp Mỹ công nhận, không những không đạt được hiệu quả vực dậy nền kinh tế Mỹ mà còn có phản tác dụng, thậm chí còn liên lụy làm nền kinh tế toàn cầu chịu tổn thất nặng nề.

Quan hệ Trung - Mỹ hoàn toàn không phải là mối quan hệ trò chơi "có tổng bằng không" như chính phủ Mỹ thổi phồng, mà có không gian hợp tác cùng có lợi. Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ liên tục đạt mức cao mới với mức cao kỷ lục 690,6 tỷ USD vào năm 2022. Các giới Mỹ bắt đầu kiểm điểm hành vi của chính phủ Mỹ, họ đồng loạt cho rằng, việc áp dụng lập trường Chiến tranh Lạnh đối với Trung Quốc hoặc tìm cách tách rời khỏi nền kinh tế Trung Quốc có thể là sai lầm lớn nhất mà Mỹ đã mắc phải. Trang web The Daily Beast thuộc tạp chí Newsweek của Mỹ mới đây có bài cho rằng, ý tưởng cho rằng quan hệ Trung - Mỹ ở một mức độ nào đó là "xung đột có tổng bằng không" cần phải được khắc phục. Nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ đan xen nhau, có hơn 70.000 công ty Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc, Trung Quốc và Mỹ có lợi ích liên quan chặt chẽ trên nhiều vấn đề.

Cũng giống như Tesla, cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đã chứng minh bằng những hành động thiết thực rằng chính sách tách rời Trung Quốc của chính phủ Mỹ là không được lòng người. Tờ "Nhật báo Phố Wall" của Mỹ ngày 26/3 đưa tin cho biết, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh khổng lồ McDonald's đã mở 700 cửa hàng mới tại Trung Quốc vào năm ngoái và có dự định mở thêm 900 cửa hàng trong năm nay, gấp đôi số lượng cửa hàng mới được lên kế hoạch của công ty này tại Mỹ. Chuỗi cà phê khổng lồ Starbucks có kế hoạch mở 3.000 cửa hàng mới tại Trung Quốc trước năm 2025. Công ty mẹ của Coach Tai Peishiqi Group có kế hoạch chi khoảng một nửa trong số vốn 325 triệu USD và khoản đầu tư vào điện toán đám mây để mở rộng kinh doanh tại Trung Quốc. Công ty Tyson Foods mới đây cho biết, 6 nhà máy mới của công ty sẽ đi vào hoạt động trong năm nay, một nửa trong số đó ở Trung Quốc. Giám đốc điều hành Hormel Foods Jim Snow cho biết, công ty có kế hoạch mở rộng đáng kể hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc vào năm 2024. Trung Quốc cũng đã mang lại niềm tin cho các công ty Mỹ với hiệu suất thị trường mạnh mẽ. Lấy Tesla làm ví dụ, vào năm 2022, doanh thu của Tesla tại Trung Quốc đạt 18,15 tỷ USD, chiếm hơn 1/5 tổng doanh thu của công ty.

Sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ không chỉ có lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước mà còn tác động tích cực và hết sức quan trọng đối với thế giới. Trung Quốc và Mỹ "tách rời" sẽ liên lụy nền kinh tế toàn cầu. Báo cáo của IMF cho rằng, xét về lâu dài, tác động quan hệ căng thẳng Trung - Mỹ sẽ dẫn đến GDP toàn cầu giảm 2%. Việc Mỹ khăng khăng “tách rời” khỏi Trung Quốc sẽ khiến Mỹ nhìn như  “người chiến thắng tương đối”, nhưng sẽ dẫn đến sự phân tán đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu và ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP toàn cầu. Đúng như tờ “Báo buổi sáng Nam Hoa” của Hồng Công dẫn lời cảnh báo của IMF: “Việc tách rời giữa Mỹ và Trung Quốc có nghĩa là thế giới sẽ nghèo hơn và không có người chiến thắng thực sự.”

Biên tập viên:La Thành