Trung Đông xuất hiện những thay đổi quan trọng sau một tháng Saudi Arabia và Iran bắt tay tại Bắc Kinh

2023-04-11 14:40:25(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 10/4, Saudi Arabia và Iran tổ chức đối thoại tại Bắc Kinh tròn một tháng. Một tháng qua, hầu như mỗi ngày đều có tin vui và tiến triển mới truyền đến từ khu vực Trung Đông. Tiếp xúc, bắt tay, hội đàm, vùng đất Trung Đông tăng tốc dấy lên làn sóng hòa giải như vũ bão.

Saudi Arabia và Iran đều là nước lớn ở Trung Đông, oán hận do lịch sử để lại chất chứa. Nay, dưới sự khuyên giải và thúc đẩy hòa đàm của Trung Quốc, hai nước này biến chiến tranh thành tơ lụa, là mô hình kiểu mẫu quan trọng về giải quyết mâu thuẫn qua đối thoại và hiệp thương cho các nước trong khu vực.

Nay, cùng với Saudi Arabia và Iran bắt tay giảng hòa, tiến trình hòa bình ở Yemen chào đón cơ hội quan trọng. Đây sẽ là một hình mẫu thành công nữa cho các nước Trung Đông về tự giải quyết bất đồng trong nội bộ thông qua đối thoại và hiệp thương nếu có thể thu được tiến triển thực chất.

Rồi là sự tương tác giữa Syria và các nước Arab. Tháng trước, Saudi Arabia và Syria đạt được nhất trí về việc mở cửa trở lại Đại sứ quán tại mỗi nước.

Còn có sự ấm trở lại của quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ – Ai Cập. Ngoại trưởng hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tổ chức hội đàm tại Cairo vào hạ tuần tháng 3, đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ cử quan chức cấp Bộ trưởng tới thăm Ai Cập trong hàng chục năm qua. Hai bên tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ song phương cấp Đại sứ vào lúc thích hợp.

Tình hình Trung Đông phức tạp đan xen, làn sóng hòa giải không dễ có được. Nhân dân Trung Đông lâu nay chịu đủ nỗi khổ chiến tranh, khát vọng hòa bình từ lâu. Những năm qua, Mỹ tăng tốc rút khỏi Trung Đông, liên tiếp hướng tầm ngắm và đầu tư nguồn lực vào châu Á – Thái Bình Dương. Nhiều nước Trung Đông cho rằng, Washington đã từ bỏ cam kết an ninh truyền thống với các nước đồng minh, không đáng tin cậy. Ý thức tìm kiếm tự chủ về chiến lược của các nước này được nâng cao rõ rệt. Bên cạnh đó, xung đột Nga – Ukraine cũng khiến các nước Trung Đông nêu cao cảnh giác, rằng cần phải thoát khỏi sự can thiệp từ bên ngoài, tăng cường đoàn kết và hợp tác, thực sự nắm tiền đồ và số phận của Trung Đông trong tay mình.

Trong quá trình này, lập trường công bằng của Trung Quốc không ra tay trợ giúp, không vụ lợi riêng tư và không kết bè kéo cánh đã nhận được sự tin cậy của các nước Trung Đông. Sáng kiến An ninh toàn cầu do Trung Quốc đề xuất nhận được sự hoan nghênh của các nước Trung Đông và Cộng đồng quốc tế.

Biên tập viên:Mẫn Linh