Cơ quan tình báo Mỹ lại tạo tin giả? Vụ “Dòng chảy phương Bắc” cần được điều tra triệt để

2023-03-24 14:57:01(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 22/3, Nhà báo điều tra thâm niên Mỹ Seymour Hersh một lần nữa đăng bài viết trên mạng xã hội, cho biết thông tin về cái gọi là nhóm “thân Chính phủ Ukraine” làm nổ đường ống “Dòng chảy phương Bắc” là tin giả.

Lần này, ông Seymour Hersh cũng cung cấp chi tiết và bằng chứng phong phú. Bài viết dẫn lời của chuyên gia nắm rõ tình hình cho biết, trong thời gian ở thăm Mỹ vào đầu tháng này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về vụ nổ đường ống “Dòng chảy phương Bắc”. Sau đó, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã tiếp nhận một nhiệm vụ, nội dung là hợp tác với Cơ quan Tình báo Liên bang Đức, che giấu sự thật của vụ việc trên.

Nếu tài liệu do ông Seymour Hersh phanh phui là đúng sự thật, thì Liên Hợp Quốc càng cần thiết đứng đầu triển khai điều tra quốc tế đối với vụ nổ đường ống “Dòng chảy phương Bắc”, nhanh chóng điều tra rõ sự thật. Mọi người chú ý đến, chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Đức kết thúc chuyến thăm Mỹ, “Thời báo New York” Mỹ và “Tuần san thời đại” Đức (Die Zeit) hầu như cùng lúc đưa tin về bàn tay đen đứng sau của vụ nổ đường ống “Dòng chảy phương Bắc” là nhóm “thân chính phủ Ukraine”.

Đối với thông tin về cái gọi là nhóm “thân chính phủ Ukraine” làm nổ đường ống “Dòng chảy phương Bắc”, cộng đồng quốc tế đã có nhiều thắc mắc: Mặt cắt bị hỏng của đường ống “Dòng chảy phương Bắc” đều đặn, chứng tỏ những người gây ra vụ nổ tính toán rất chính xác, ngoài các lực lượng đặc nhiệm quân đội tinh nhuệ nhất toàn cầu, các tổ chức dân sự khó hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Công việc làm nổ đường ống “Dòng chảy phương Bắc” rất nhiều, chỉ có Mỹ vừa có động cơ vừa có năng lực thực hiện vụ nổ này. Có thể thấy, thông tin liên quan của phương tiện truyền thông Mỹ và Đức không thể nào khiến mọi người tin tưởng. Hiện nay cách thời điểm ông Seymour Hersh phanh phui việc này đã hơn một tháng, Washington ngoài phủ nhận qua loa ra, đều giữ sự im lặng.

Nếu Mỹ thực sự là hỏi lòng không thẹn, thì cần trả lời những thắc mắc và các mối quan tâm của cộng đồng quốc tế, ủng hộ Liên Hợp Quốc đứng đầu triển khai điều tra quốc tế về vụ “Dòng chảy phương Bắc”. Nếu không, sự im lặng như vậy chẳng khác nào là tự thừa nhận.

Biên tập viên:Kiều Quân