Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Hy vọng Mỹ uốn nắn lời nói và việc làm chống hòa bình

2023-03-24 14:48:01(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, hy vọng Mỹ uốn nắn lời nói và việc làm chống hòa bình như đổ thêm dầu vào lửa, lăng xê nồi cơm thiu và thoái thác trách nhiệm, cùng với cộng đồng quốc tế thực sự nỗ lực thúc đẩy cuộc khủng hoảng Ukraine đạt được giải pháp chính trị thông qua đối thoại và đàm phán.

Được biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây cho biết, Trung Quốc đang theo dõi sát sao phản ứng của thế giới đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng Trung Quốc hiện vẫn chưa vượt qua giới hạn cung cấp vũ khí sát thương cho Nga.

Ông Uông Văn Bân cho biết, khi Trung Quốc đang nỗ lực vì hòa bình, Mỹ lại tuyên bố cung cấp thêm trang bị vũ khí trị giá 350 triệu USD. Cả thế giới đều đang thấy rõ ai đang đổ thêm dầu vào lửa, ai đang khuyên giải thúc đẩy hòa bình.

 

Biên tập viên:Thanh Đóa