Mỹ nghi ngờ lập trường của Trung Quốc trên vấn đề Ukraine - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Lẽ nào không ngừng đưa vũ khí ra chiến trường mới là công bằng?

2023-03-23 11:13:53(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước ngôn luận hữu quan của Cố vấn an ninh Nhà Trắng Mỹ về việc nghi ngờ lập trường của Trung Quốc trên vấn đề Ukraine, ngày 22/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh, Trung Quốc khuyên Mỹ xem xét lại vai trò của mình trong vấn đề Ukraine, sửa chữa các hành động sai trái “đổ thêm dầu vào lửa” và chấm dứt đổ lỗi cho Trung Quốc.

Người Phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc không phải nước tạo ra cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng không phải bên đương sự gây ra cuộc khủng hoảng, càng không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột. Mỹ cho rằng lập trường của Trung Quốc là không công bằng, lẽ nào liên tục đưa vũ khí ra chiến trường mới là công bằng? Lẽ nào không ngừng làm leo thang cuộc xung đột mới là công bằng?

 

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt