Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài viết đăng trên truyền thông Nga

2023-03-20 10:58:23(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 20/3, trước thềm lên đường đến Mát-xcơ-va tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài viết “Phấn chấn tiến lên, mở ra trang mới cho hợp tác hữu nghị, cùng phát triển giữa Trung Quốc và Nga” trên “Báo Nước Nga” và Báo điện tử Hãng tin RIA Nô-vô-xti của Nga.

Bài viết cho biết, Trung Quốc và Nga là láng giềng và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện lớn nhất của nhau, đều là nước lớn chủ yếu trên thế giới và nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hai nước đều thi hành chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đều coi quan hệ Trung – Nga là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao của nước mình. Những năm qua, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Pu-tin duy trì tiếp xúc mật thiết, lần lượt tiến hành 40 cuộc gặp tại các trường hợp song phương và quốc tế. Sự tin cậy chính trị giữa hai bên không ngừng được củng cố, tạo dựng quan hệ nước lớn kiểu mẫu mới. Dưới sự nỗ lực chung của hai bên, kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái vượt quá 190 tỷ USD, Trung Quốc liên tiếp 13 năm là nước đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Hai bên hợp tác chặt chẽ trên trường quốc tế, thể hiện trách nhiệm và đảm đương của nước lớn.

Bài viết cho biết thêm, một thế giới đoàn kết chứ không rạn nứt, hòa bình chứ không bấp bênh phù hợp lợi ích chung của toàn nhân loại. Từ năm ngoái đến nay, cuộc khủng hoảng ở U-crai-na leo thang toàn diện. Trung Quốc tin rằng, miễn là các bên thể theo quan niệm an ninh chung, tổng hợp, hợp tác và bền vững, kiên trì đối thoại và hiệp thương bình đẳng, lý tính và thiết thực thì chắc chắn có thể tìm được giải pháp hợp lý cho cuộc khủng hoảng ở U-crai-na và đại lộ sáng ngời thực hiện hòa bình lâu dài và an ninh phổ quát trên thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình trong bài viết cho biết, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, nỗ lực thực hiện sự phát triển chất lượng cao, mở rộng mở cửa đối ngoại trình độ cao, tin rằng sẽ tạo cơ hội phát triển mới cho các nước trên thế giới, trong đó có Nga.

Bài viết cuối cùng cho biết, là nước đồng hành trên con đường phát triển và chấn hưng, hai nước Trung – Nga chắc chắn sẽ góp phần lớn hơn cho văn minh và tiến bộ của nhân loại.

Biên tập viên:Mẫn Linh