Doanh nghiệp sa thải lao động, ngân hàng đóng cửa, thung lũng Silicon lâm vào “mùa Đông lạnh giá”

2023-03-19 16:31:51(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Bữa tiệc phát triển thịnh soạn kéo dài gần 20 năm của ngành công nghệ cao Mỹ bỗng im bặt trong năm 2022. Luồng khí lạnh sa thải lao động do kinh doanh ảm đạm, giá cổ phiếu sụt giảm mạnh lan tỏa đến giai đoạn hiện nay, các công ty lớn động một tý là sa thải hàng chục nghìn lao động. Vụ Ngân hàng Silicon Valley (SVB) đóng cửa mới đây càng khiến thung lũng Silicon, trung tâm sáng tạo khoa học-công nghệ toàn cầu đang ở trong “mùa Đông lạnh giá” càng thêm khó khăn.

Theo thống kê, năm 2022, ngành khoa học-công nghệ Mỹ có hơn 140 nghìn viên chức bị sa thải. Số liệu của trang thông tin sa thải nhân viên Mỹ cho thấy, tính đến ngày 15/3, năm nay đã có 489 công ty công nghệ cắt giảm khoảng 139 nghìn cương vị kỹ thuật.

Ngành công nghệ cao là động cơ và phong vũ biểu của nền kinh tế Mỹ. Các doanh nghiệp ở thung lũng Silicon trước đây từng trải qua nhiều cuộc thăng trầm, tuy nhiên, lần này họa vô đơn chí, ngành ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ đều “bị thương” tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, trong đó liên quan đến chính sách vô trách nhiệm của Chính phủ Mỹ.

Chính phủ Mỹ trừng phạt vô cớ các doanh nghiệp thương mại bằng biện pháp hành chính, mưu toan ngăn cản hợp tác thương mại quốc tế bình thường giữa các doanh nghiệp công nghệ cao, gây ảnh hưởng tiêu cực sâu sắc và kéo dài tới các doanh nghiệp ở thung lũng Silicon. Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vội vã dẫn đến đồng USD tăng giá đột biến, không những gây hậu quả mang tính phá hoại nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, mà ngành tài chính-ngân hàng và các doanh nghiệp công nghệ cao Mỹ cũng bị nuốt chửng, lưỡi liềm mưu toan thu gặt cả thế giới cũng cắt cả mạch máu của mình.

Trong tình hình đối nội và đối ngoại đều gặp khó khăn, bị chính sách nuốt chửng, ngành công nghiệp công nghệ cao Mỹ, tiêu biểu là thung lũng Silicon lâm vào “mùa Đông lạnh giá” không phải chỉ vì rét có một ngày, các doanh nghiệp công nghệ ở thung lũng Silicon cũng ý thức được những ngày tháng giai nan vẫn còn kéo dài. Các nhân sĩ trong ngành khoa học-công nghệ phổ biến cho rằng, xu thế phát triển gặp trở ngại trên tổng thể vẫn sẽ tiếp tục trong năm 2023, muốn trở lại con đường bằng phẳng sẽ gặp nhiều hiểm trở, hơn nữa còn lâu.

Biên tập viên:Mẫn Linh