Hiện đại hoá kiểu Trung Quốc trong con mắt của chuyên gia Việt Nam: Đây là một mô hình hiện đại hoá mà toàn thể người dân cùng giàu

2023-03-08 07:00:05(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

     Hiện đại hoá là tiêu chí quan trọng về sự phát triển và tiến bộ của nhân loại, là mục tiêu phấn đấu mà các nước trên thế giới cùng theo đuổi, song đây cũng là đề tài quan trọng mà đông đảo các nước đang phát triển luôn phải đối mặt. Tại Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm 2022, lần đầu tiên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã khái quát nêu ra lý luận hiện đại hoá kiểu Trung Quốc, với nội hàm khác so với mô hình hiện đại hoá của các nước phương Tây, điều này đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi của các học giả Việt Nam. Là chuyên gia nghiên cứu vấn đề Trung Quốc của Việt Nam, PGS. TS Nguyễn Minh Hoàn, Trưởng Khoa Triết học Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, lý luận hiện đại hoá kiểu Trung Quốc là một sáng tạo lý luận mới quan trọng mà Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Đây là con đường mới hiện đại hoá kiểu Trung Quốc mà người dân Trung Quốc đã thực hiện thành công, là con đường để đưa nhân dân Trung Quốc đi đến mục tiêu cùng giàu.

    “Cùng giàu” là cuối cùng toàn thể người dân đạt mức sống cơm no áo ấm nhờ lao động cần cù và tương trợ lẫn nhau, và cũng là phổ biến cùng giàu dựa trên việc loại bỏ phân cực giàu nghèo. Đây chính là một trong những nội dung quan trọng của lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. PGS. TS Nguyễn Minh Hoàn cho rằng, “cùng” thể hiện về sự công bằng, còn “giàu” thể hiện về hiệu quả; và tựu trung lại “cùng giàu” đã thể hiện Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn rất chú trọng đến việc xử lý mối quan hệ giữa hiệu quả và công bằng trên con đường thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, đây là yêu cầu bản chất của chủ nghĩa xã hội, là sự mong mỏi chung của quần chúng nhân dân, do vậy đó chính là sự theo đuổi không ngừng nghỉ của người Cộng sản Trung Quốc.


PGS. TS Nguyễn Minh Hoàn, Trưởng Khoa Triết học Học viện Báo chí và Tuyên truyền Việt Nam

    Vì quan hệ công tác, PGS. TS Nguyễn Minh Hoàn thường tham quan và đến thăm các nơi Trung Quốc, tận mắt chứng kiến người dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tự tay tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất khái niệm xóa đói giảm nghèo chuẩn xác vào năm 2013 và đổi mới cơ chế làm việc dìu dắt giảm nghèo, thông qua nỗ lực chung của mọi người dân Trung Quốc, Trung Quốc đã giành thắng lợi toàn diện trong cuộc chiến chống đói nghèo vào năm 2020. Gần 100 triệu người nghèo ở nông thôn đã thoát nghèo, tất cả 832 huyện nghèo đã được xóa bỏ mác nghèo, và tất cả 128.000 làng nghèo đã được ra khỏi danh sách, vấn đề nghèo đói mang tính khu vực đã được giải quyết và hoàn thành nhiệm vụ khó khăn là xóa đói giảm nghèo tuyệt đối. Về vấn đề này, PGS. TS Nguyễn Minh Hoàn cho rằng, Tư tưởng của đồng chí Tập Cận Bình về giảm nghèo chuẩn xác là một bài học giảm nghèo thành công của Trung Quốc, đồng thời cũng có thể giúp người dân Trung Quốc tìm ra con đường làm giàu thích hợp cho bản thân mình, đây là sự phát triển và mở rộng các nguyên tắc của lý thuyết cùng giàu lên nói riêng và lý thuyết hiện đại hoá kiểu Trung Quốc nói chung.

    Hiện nay, sau khi giành chiến thắng toàn diện trong cuộc chiến công kiên thoát nghèo, Trung Quốc ngay lập tức tuyên bố thực hiện chiến lược chấn hưng nông thôn, đây chính là Trung Quốc tiến thêm một bước nữa hướng đến cùng giàu. Ngay cả khi đối mặt với thách thức của đại dịch Covid-19 trong những năm gần đây, Trung Quốc vẫn không ngừng nỗ lực để đạt được cùng giàu. Tại nhiều trường hợp khác nhau, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhiều lần đề xuất, “phải tìm kiếm cơ hội trong nguy cơ, biến nguy cơ thành cơ hội, phải nắm bắt cơ hội,  tạo ra cơ hội”, đây cũng thể hiện sự quyết tâm và sứ mệnh của Chính phủ Trung Quốc. Điều này khiến PGS. TS Nguyễn Minh Hoàn cảm thấy rất phâm phục, ông nói, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Trung Quốc vẫn kiên trì mục tiêu không để tình trạng bị đói nghèo quay trở lại, thúc đẩy toàn diện công tác chấn hưng nông thôn, thúc đẩy vững bước mọi công tác, vì vậy, Chính quyền các cấp  và nhân dân Trung Quốc đã có những nỗ lực to lớn, đây cũng là sự thể hiện sinh động của người Cộng sản Trung Quốc là “giữ vững niềm tin, gánh vác sứ mệnh”.

    PGS. TS Nguyễn Minh Hoàn cho biết, trong suốt hơn 70 năm lịch sử của Trung Quốc, cả quá trình phát triển từ một đất nước đói nghèo đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, từ việc “giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc” đến “thực hiện khá giả”, đến “cùng giàu”, Trung Quốc luôn đặt hai chữ “nhân dân” lên vị trí hàng đầu, điều này đáng để các nước đang phát triển cùng học tập.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa