Trung Quốc cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên lập tức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nam Xu-đăng

2023-03-07 11:53:13(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/3, phát biểu tại phiên họp xem xét vấn đề Nam Xu-đăng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại biện lâm thời Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Đới Binh cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên lập tức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nam Xu-đăng.

Ông Đới Binh cho biết, thời gian gần đây, tại nhiều khu vực ở Nam Xu-đăng hoạt động bạo lực leo thang, tình hình an ninh và nhân đạo khiến mọi người lo ngại. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan lập tức chấm dứt các hành động thù địch, giải quyết bất đồng qua đối thoại và đàm phán. An ninh của Nam Xu-đăng vẫn phải do Chính phủ Nam Xu-đăng gìn giữ.

Ông Đới Binh cho biết, năm 2023 là một năm then chốt Nam Xu-đăng thực hiện Thỏa thuận phục hồi về giải quyết xung đột, thúc đẩy chuyển tiếp chính trị. Trong thời kỳ then chốt này, cộng đồng quốc tế nên duy trì nhẫn nại, dành càng nhiều hỗ trợ và khuyến khích cho Nam Xu-đăng, dùng hành động thực tế giúp Nam Xu-đăng giải quyết khó khăn trong các mặt thực hiện Thỏa thuận phục hồi, trù bị bầu cử, v.v.

Biên tập viên:Duy Hoa