Truyền thông nước ngoài: Chỉ số PMI Trung Quốc tiếp tục tăng lên khiến các nhà đầu tư có lòng tin hơn đối với kinh tế Trung Quốc

2023-03-03 14:46:05(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc tiếp tục tăng lên khiến các nhà đầu tư có lòng tin hơn đối với kinh tế Trung Quốc.

Hãng Roi-tơ cho hay, hoạt động của ngành chế tạo Trung Quốc trong tháng 2 năm nay mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 10 năm qua, chỉ số nhà quản trị mua hàng đã từ 50,1% của tháng 1 tăng lên tới 52,6%. Con số này khiến thị trường toàn cầu phấn chấn, các nhà đầu tư có lòng tin hơn đối với triển vọng phát triển của kinh tế Trung Quốc.

Báo điện tử của Hãng Nikkei Nhật Bản đưa tin, chỉ số nhà quản trị mua hàng của Trung Quốc có sự chuyển biến tốt trong hai tháng liên tiếp, cho thấy việc khôi phục sản xuất và làm việc sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán cũng như các hoạt động sản xuất khác tăng nhanh.

Hãng AFP Pháp đưa tin, chỉ số nhà quản trị mua hàng của Trung Quốc trong tháng 2 vượt dự kiến, đã kiểm chứng cho quan điểm như vậy, tức cùng với việc các doanh nghiệp mở máy, mọi người đi ra ngoài làm việc và du lịch, nền kinh tế thế giới lớn thứ hai sẽ thực hiện kinh tế tăng trở lại mạnh mẽ.

Biên tập viên:Kiều Quân