Trung Quốc kêu gọi Mỹ sớm phê chuẩn “Công ước về Quyền trẻ em”

2023-03-03 10:51:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 2/3 cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực tham gia hợp tác quốc tế, thúc đẩy sự nghiệp trẻ em toàn cầu phát triển to lớn hơn. Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ sớm phê chuẩn “Công ước về Quyền trẻ em”, bằng hành động thực tế bảo vệ các quyền của trẻ em.

Bà Mao Ninh nêu rõ, Mỹ là thành viên Liên Hợp Quốc duy nhất chưa phê chuẩn “Công ước về Quyền trẻ em”. “Theo thông tin mới đây của tờ ‘Thời báo Niu Oóc’, tình trạng sử dụng lao động trẻ em ở Mỹ tăng đột biến trong những năm gần đây. Từ giếng mỏ đến nông trường, từ nhà máy chế biến thịt đến nhà máy ép kim loại, hàng trăm nghìn trẻ em đang phải làm việc nặng nhọc, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Trung tâm tạm giữ người tị nạn ở vùng biên giới Mỹ, hàng nghìn hàng vạn trẻ em buộc phải gánh chịu sự giày vò của bệnh tật, đồ ăn bẩn và sự tách rời cưỡng chế với cha mẹ. Khả năng trẻ em và thanh thiếu niên Mỹ chết vì súng đạn cao gấp 16 lần so với khả năng gộp lại của 31 nước có thu nhập cao khác, riêng năm ngoái đã có hơn 6.000 trẻ em ở Mỹ thương vong bởi các vụ nổ súng”.

Biên tập viên:Mẫn Linh