Hố khai quật số 1 Binh Mã Dõng nhà Tần ở Thiểm Tây Trung Quốc thu được thành quả khảo cổ quan trọng

2023-02-22 17:05:58(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Phóng viên từ Cục Văn vật quốc gia Trung Quốc được biết, mới đây, Cục Văn vật tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc công bố thành quả khảo cổ quan trọng tại Hố khai quật số 1 Binh Mã Dõng trong lăng mộ Hoàng đế Tần Thủy Hoàng, bước đầu làm rõ quy luật sắp xếp đội hình của đội quân này.

Hố tùy táng Binh Mã Dõng nhà Tần là một cụm hố tùy táng cỡ lớn nằm ở vòng ngoài khu lăng mộ Hoàng đế Tần Thủy Hoàng, trong đó hố số 1 có diện tích lớn nhất, lên đến 14.260 mét vuông. Từ năm 2009 đến năm 2022, Bảo tàng Lăng mộ Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đã tiến hành 3 lần khai quật hố số 1, diện tích khai quật khoảng 430 mét vuông. Cả thảy khai quật hơn nghìn vật phẩm tùy táng như hơn 220 tượng người bằng gốm, 16 tượng ngựa bằng gốm, 4 cỗ chiến xa, công cụ sản xuất, v.v..

Biên tập viên:Hạ Vi