Bình luận: Đừng để quả đạn pháo tàn nhẫn của Mỹ phá vỡ hợp tác quan sát thời tiết toàn cầu

2023-02-21 09:27:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu dân dụng không người lái của Trung Quốc đi lạc vào không phận Mỹ, số vụ việc tương tự đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Tin cho biết, chỉ một tuần sau khi bắn hạ một quả “bóng bay lạc” từ Trung Quốc sang, không quân Mỹ lại tiếp tục triển khai hành động tương tự, thậm chí còn mở rộng phạm vi sang bầu trời của Ca-na-đa,  bắn hạ cả những vật thể bay không xác định, có thể bao gồm một khinh khí cầu thời tiết. Cùng với sự phát triển của xu hướng này, các phương tiện bay dân dụng của nhiều quốc gia sẽ phải đối mặt với mối đe dọa to lớn.

Có rất nhiều vật thể bay lơ lửng trên không gian rộng bao la của trái đất, đa số chúng đều mang tính chất dân dụng. Một số lượng lớn các vật thể bay dân dụng bay trên bầu trời trái đất và việc chúng bay vào không phận của các quốc gia khác do nhầm lẫn là rất phổ biến. Lấy Mỹ làm ví dụ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, kể từ tháng 5 năm ngoái, Mỹ đã phóng một số lượng lớn khinh khí cầu tầm cao ở nước này và tiếp tục bay vòng quanh thế giới. Khinh khí cầu của Mỹ ít nhất 10 lần bay qua không phận Trung Quốc bao gồm cả Tân Cương, Tây Tạng v.v., mà không được sự cho phép của các ban ngành Trung Quốc. Đối với các khinh khí cầu bay trái phép của Mỹ, Trung Quốc tuân theo thông lệ quốc tế và các công ước hàng không dân dụng đã không áp dụng các hành động quá khích tương tự như Mỹ.

Trái lại, ngay sau khi nhận được thông báo từ Trung Quốc, Mỹ vẫn bắn hạ khinh khí cầu dân dụng không người lái của Trung Quốc do ảnh hưởng của gió Tây siêu mạnh mà mất kiểm soát, chệch khỏi quỹ đạo định sẵn và bay vào bầu trời Mỹ. Ban đầu đây chỉ là một tai nạn do nguyên nhân bất khả kháng, nhưng Mỹ nhất quyết thổi phồng thành cái gọi là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc xâm phạm không phận Mỹ, sau đó cũng không đưa ra bằng chứng thuyết phục.

Điều khiến người ta thất vọng hơn là, Mỹ không những không chịu thừa nhận lỗi của mình mà thậm chí còn không ngừng khuấy động, liên tiếp triển khai các hành động tương tự, còn ảnh hưởng đến một số khinh khí cầu quan sát thời tiết có giá trị khoa học. Sau khi Ca-na-đa và Mỹ cùng bắn hạ một “khinh khí cầu”, Cục Thời tiết Quốc gia Mỹ từng cho biết cục này bất ngờ mất liên lạc với một khinh khí cầu thời tiết trên bầu trời A-lát-ca (Alasca). Hãng tin CNN của Mỹ cho biết, Tổng thống Bai-đơn mới đây thừa nhận, 3 thiết bị bay không người lái bị quân đội Mỹ bắn hạ “có thể liên quan đến các công ty tư nhân, cơ quan giải trí hoặc nghiên cứu” và không liên quan đến các chương trình do thám của Trung Quốc.

Khinh khí cầu thời tiết đóng vai trò quan trọng trong hệ thống quan sát toàn cầu rộng lớn và phức tạp, cung cấp thông tin quan trọng để theo dõi và dự báo thời tiết. Theo Tổ chức Khí tượng thế giới của Liên Hợp Quốc, mỗi ngày, khinh khí cầu cao su bay tự do được thả ra đồng thời từ gần 900 địa điểm trên khắp thế giới. Gần 1.000 quả khinh khí cầu thu thập dữ liệu quan sát hàng ngày và cung cấp thông tin đầu vào theo thời gian thực. Việc xử lý các vật thể bay một cách không lý trí, không bình tĩnh và thiếu chuyên nghiệp như Mỹ, dù cố ý hay vô ý, đều đã quấy nhiễu hoạt động theo dõi và dự báo thời tiết toàn cầu, trong đó có nước Mỹ, đồng thời gây ra mối đe dọa lớn đối với hoạt động hợp tác thiết bị bay dân dụng trên thế giới. Cuối cùng, chính những người dân trên thế giới khao khát một thế giới hòa bình lại bị phương hại.

 

 

Biên tập viên:La Thành