Người dân Đức phản đối các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho U-crai-na

2023-02-20 11:46:46(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/2 theo giờ địa phương, Hội nghị An ninh Mu-ních lần thứ 59 bước vào chương trình nghị sự ngày thứ hai. Tại nơi tổ chức hội nghị là thành phố Mu-ních ở miền nam nước Đức đã diễn ra nhiều hoạt động biểu tình, phản đối Hội nghị An ninh Mu-ních thảo luận về vận chuyển vũ khí đến U-crai-na, những người biểu tình cho biết hội nghị lần này đã “sa vào hội nghị NATO xúi bẩy chiến tranh”.

Được biết, mỗi lần trong thời gian diễn ra Hội nghị An ninh Mu-ních đều có người dân Đức tổ chức biểu tình. Trong những năm trước, yêu cầu chủ yếu của người biểu tình là phản đối NATO mượn cớ Hội nghị An ninh Mu-ních gây ra chiến tranh, phản đối tăng thêm chi phí quân sự và triển khai chạy đua vũ trang toàn cầu.

Biên tập viên:Thiên Thư