Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết xuất khẩu hàng nông sản Nga vẫn bị hạn chế - NATO nói cần nâng cao sản lượng đạn dược cung cấp cho U-crai-na

2023-02-15 11:19:51(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 13/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Véc-si-nin cho biết,  Nga và Liên Hợp Quốc đã ký Bản ghi nhớ về xuất khẩu hàng nông sản Nga, nhưng tiến triển hiện nay “hầu như là bằng không”. 

Ngày 13/2, Tổng Thư ký NATO Xtôn-ten-bớc cho biết, tốc độ tiêu hao đạn dược hiện nay của U-crai-na đã cao gấp nhiều lần so với tốc độ sản xuất của các nước liên quan trong NATO, điều này khiến công nghiệp quốc phòng chịu nhiều sức ép. Ông kêu gọi các nước liên quan trong NATO nâng cao sản lượng, mở rộng đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất. Ông còn cho biết, Nga đang cử lực lượng lớn đến U-crai-na, NATO đã nhìn thấy Nga đang bắt đầu thế tiến công mới.

Biên tập viên:Duy Hoa