Bộ Ngoại giao Trung Quốc hối thúc NATO: Chấm dứt những cáo buộc vô căn cứ đối với Trung Quốc, chấm dứt tạo ra kẻ thù giả tưởng

2023-02-15 11:18:19(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Tổng thư ký NATO Xtôn-ten-bớc cho biết, “những khinh khí cầu không rõ nguồn gốc” xuất hiện trên bầu trời nước Mỹ là “dấu hiệu cho thấy Trung Quốc và Nga gia tăng các hoạt động tình báo nhằm vào các nước NATO". Về vấn đề này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 14/2 cho biết, ngôn luận liên quan của NATO hoàn toàn là những suy đoán có dụng ý xấu, Trung Quốc hối thúc NATO chấm dứt những cáo buộc vô căn cứ đối với Trung Quốc, chấm dứt tạo ra những kẻ thù giả tưởng. Ông Uông Văn Bân chỉ rõ, Mỹ xứng đáng là quốc gia giám sát số một thế giới. Cộng đồng quốc tế, bao gồm cả châu Âu đều có trải nghiệm thiết thực về điều này.

Kể từ tháng 5 năm ngoái, nhiều khinh khí cầu tầm cao của Mỹ đã bay trái phép qua không phận Trung Quốc và các nước liên quan ít nhất hàng chục lần. Phía Mỹ nên triển khai điều tra triệt để và giải thích với Trung Quốc về việc này.

Biên tập viên:La Thành