Ngoại trưởng Nga nói quan chức Mỹ thừa nhận làm nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc

2023-02-13 11:29:37(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/2, Ngoại trưởng Nga La-vrốp cho biết, trên thực tế quan chức Mỹ đã thừa nhận Mỹ làm nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2.

Ông La-vrốp nói, Mỹ cho rằng một liên minh lớn mạnh dựa trên tài nguyên năng lượng của Nga và công nghệ của Đức đã xuất hiện, và bắt đầu đe dọa đến vị thế lũng đoạn của nhiều công ty Mỹ. Mỹ không mong xuất hiện quốc gia đủ thực lực cạnh tranh với mình, nên cần thiết phải phá huy liên minh này bằng một phương thức nào đó.

Tháng 9 năm ngoái, đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 xuất hiện 4 chỗ rò rỉ trên vùng biển gần Thụy Điển và Đan Mạch. Qua điều tra, các nước Đức, Đan Mạch và Thụy Điển cho rằng đường ống bị phá hoại có chủ đích, nhưng không công bố nhiều thông tin.

Biên tập viên:Duy Hoa