Thị trường tuyển dụng lao động Trung Quốc có nhiều điểm sáng – Chỉ số thịnh vượng về tuyển dụng lao động của các loại doanh nghiệp đều có phần tăng

2023-02-12 15:28:21(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tháng thứ nhất sau Tết Nguyên đán, các địa phương Trung Quốc dốc sức phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp là sự nâng đỡ then chốt cho doanh nghiệp đẩy nhanh phục hồi sản xuất. Số liệu từ Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc cho thấy, tháng 1 năm nay, chỉ số nhân sự của ngành chế tạo tăng 2,9% so với tháng 12 năm ngoái, các ngành khác tăng 3,8%, chỉ số thịnh vượng về tuyển dụng lao động của các loại doanh nghiệp đều có phần tăng.

Về nhu cầu tuyển dụng lao động lớn của doanh nghiệp, 11 ban ngành trong đó có Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc đã triển khai Phong trào mùa Xuân năm 2023 và hoạt động tháng hỗ trợ tạo việc làm.

Số liệu điều tra các doanh nghiệp từ nhà cung cấp dịch vụ nhân sự Zhaoping.com cho thấy, 40,4% doanh nghiệp rất có niềm tin về tình hình kinh tế sau Tết Nguyên đán, 31,5% doanh nghiệp có niềm tin, tổng cộng 71,9% doanh nghiệp đánh giá tốt tình hình kinh tế, có niềm tin về sự phát triển của kinh tế.

Số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc cho thấy, kể từ khi triển khai Phong trào mùa Xuân năm nay và hoạt động tháng hỗ trợ tạo việc làm, các địa phương tổ chức có trật tự các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm, tính đến ngày 5/2, toàn quốc đã tổ chức 20.000 buổi hoạt động tuyển dụng lao động, cung cấp khoảng 13 triệu việc làm, tổ chức 9.000 xe khách chuyên tuyến, chuyến tàu chuyên tuyến và máy bay thuê bao vận chuyển gần 500.000 lao động, đảm bảo mạnh mẽ cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, lao động nông dân quay trở lại làm việc.

Biên tập viên:Vũ Minh