Bộ Thương mại Trung Quốc: Trung Quốc sẽ kiên định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các doanh nghiệp Trung Quốc

2023-02-10 14:54:19(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/2, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Thúc Ngọc Đình phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ cho biết, Trung Quốc luôn phản đối Mỹ mở rộng khái niệm an ninh quốc gia, vi phạm nguyên tắc kinh tế thị trường và quy tắc thương mại quốc tế, chèn ép vô lý các doanh nghiệp Trung Quốc, nguy hại tới sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như việc sáng tạo công nghệ toàn cầu, Trung Quốc sẽ kiên định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Bà Thúc Ngọc Đình cho biết, về vấn đề thương mại chất bán dẫn giữa Trung Quốc với Nhật Bản và Hà Lan, Trung Quốc mong các bên liên quan tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc thương mại quốc tế, thi hành các nghĩa vụ của mình dưới quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới, giữ gìn thương mại quốc tế bình thường của các sản phẩm chất bán dẫn, v,v,.

Bà Thúc Ngọc Đình còn nêu rõ, Trung Quốc chú ý đến Mỹ mới đây công bố cái gọi là danh sách “thị trường tiếng xấu”. Trung Quốc cho rằng, những tình hình được trích dẫn trong báo cáo chưa qua điều tra xác thực, kết luận là không khách quan và không công bằng.

Biên tập viên:Kiều Quân