I-rắc và Nga cho biết sẽ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh

2023-02-07 14:48:44(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/2, tại Thủ đô Bát-đa, các Nhà lãnh đạo I-rắc đã tiếp Ngoại trưởng Nga La-vrốp đến thăm, hai bên bày tỏ sẽ thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực như kinh tế, an ninh, v.v.

Trong buổi tiếp Ngoại trưởng Nga La-vrốp, Tổng thống I-rắc Áp-đun La-típ Ra-sít (Abdul Latif Rashid) cho biết, I-rắc tìm kiếm thiết lập quan hệ cân bằng với tất cả các quốc gia bằng phương thức thực hiện lợi ích chung, I-rắc và Nga mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế, tiến hành điều phối và tham vấn về vấn đề cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Nga La-vrốp đánh giá cao lập trường của I-rắc về kêu gọi đối thoại, tránh khủng khoảng, ưu tiên lựa chọn hòa bình, cho biết Nga sẵn sàng tăng cường quan hệ và mở rộng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, quân sự, v.v..

Tại buổi tiếp, Ngoại trưởng Nga La-vrốp, Thủ tướng I-rắc Su-đa-ni nhất trí cho rằng, hai nước tiếp tục hợp tác và tăng cường trao đổi cũng như điều phối thông tin trên phương diện tấn công chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan là có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Biên tập viên:Thanh Đóa