Trung Quốc sẽ thúc đẩy toàn diện giai đoạn 4 Chương trình thám hiểm Mặt Trăng

2023-02-06 11:59:42(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Là thiên thể gần Trái đất nhất, Mặt Trăng là điểm dừng chân đầu tiên của loài người để bắt đầu “kỷ nguyên giữa các vì sao”.

Năm nay, Trung Quốc sẽ thúc đẩy toàn diện giai đoạn 4 Chương trình thám hiểm Mặt Trăng, bao gồm các nhiệm vụ tàu Hằng Nga 6, Hằng Nga 7 và Hằng Nga 8. Tổng công trình sư Chương trình thám hiểm Mặt Trăng Trung Quốc Ngô Vĩ Nhân cho biết, tàu Hằng Nga 6 sẽ thu thập thêm nhiều mẫu vật từ mặt tối của Mặt Trăng và cố gắng đạt được mục tiêu 2.000 gram. Tàu Hằng Nga 7 sẽ hạ cánh xuống cực nam của Mặt Trăng, nhiệm vụ chính là thực hiện chuyến bay thăm dò và cố gắng tìm thấy nước. Tàu Hằng Nga 8 sẽ được phóng vào khoảng năm 2028, tàu Hằng Nga 7 và tàu Hằng Nga 8 sẽ hình thành cơ bản trạm nghiên cứu khoa học ở cực nam Mặt Trăng, có các tàu quỹ đạo Mặt Trăng, tàu đổ bộ, xe tự hành trên Mặt Trăng, tàu vũ trụ và một số thiết bị dùng để thăm dò khoa học.

Biên tập viên:Kiều Quân