Dư luận Mỹ bác bỏ “ Trung Quốc và Mỹ năm 2025 chắc chắn xảy ra chiến tranh”: Tổ hợp Công nghiệp - Quân sự mới là kẻ địch của nước Mỹ

2023-02-05 15:44:01(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Trong một bản ghi nhớ ghi dấu thời gian là ngày 1/2 nhưng bị truyền thông Mỹ phanh phui trước ngày đó, Tư lệnh Bộ Tư lệnh hậu cần kỹ thuật Không quân Mỹ Michael Minihan nói xằng rằng, Trung Quốc và Mỹ hoặc sẽ xảy ra chiến tranh vào năm 2025. Lời nói này gây xôn xao dư luận Mỹ, thậm chí có nhà bình luận bác bỏ rằng: Tổ hợp Công nghiệp – Quân sự mới là kẻ địch của Mỹ.

Trước phát biểu của ông Michael Minihan, Bộ Quốc phòng Mỹ trong một tuyên bố cho biết quan điểm đó không phải nhận xét về Trung Quốc của Bộ Quốc phòng.

Lời nói của ông Michael Minihan gây xôn xao dư luận Mỹ. Ngày 31/1, khi trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình FOX, nhà hoạt động chống chiến tranh, nhà bình luận Mỹ Jimmy Dore cho rằng, kẻ địch của Mỹ không phải Trung Quốc mà là Tổ hợp Công nghiệp – Quân sự bất chấp mọi thứ theo đuổi tiền bạc, tổ hợp này mới là bên được hưởng lợi thực sự từ việc Chính phủ Mỹ rêu rao chiến tranh một cách điên cuồng trong chính sách đối ngoại.

Ông Dore cho biết, Chính phủ Mỹ “chỉ thị các tập đoàn truyền thông nhận tài trợ từ Tổ hợp Công nghiệp – Quân sự xúi giục người dân, rêu rao chiến tranh”, Tổ hợp Công nghiệp – Quân sự đã “lừa gạt hàng trăm tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ USD từ đất nước này như nhổ lông cừu”. Cái thao túng nước Mỹ thực sự là cỗ máy chiến tranh hoạt động liên tục.

Biên tập viên:Mẫn Linh