Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thuyết hoang đường của ông Blin-ken liên quan vấn đề Tân Cương

2023-02-04 15:01:23(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước thuyết hoang đường của Ngoại trưởng Mỹ Blin-ken liên quan vấn đề Tân Cương, ngày 4/2, phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nêu rõ, lời nói liên quan của Mỹ phớt lờ sự thật cơ bản, bôi nhọ chính sách tôn giáo của Trung Quốc, tràn đầy thiên kiến ý thức hệ, can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối.

Tin cho biết, phát biểu tại “Hội nghị Cấp cao quốc tế về tự do tôn giáo”, Ngoại trưởng Mỹ Blin-ken nói rằng, tháng 11 năm ngoái, Mỹ đưa hàng chục nước vào danh sách nước cần đặc biệt quan tâm với lý do các nước này xâm phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo, trong đó bao gồm Trung Quốc thực hiện diệt chủng liên tục nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ với tín đồ Hồi giáo là chính.

Bà Mao Ninh nhấn mạnh, Chính phủ Trung Quốc bảo vệ tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân theo pháp luật, nhân dân các dân tộc Trung Quốc được hưởng tự do tín ngưỡng tôn giáo đầy đủ theo pháp luật.

Biên tập viên:Kiều Quân