Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan sẽ hạn chế xuất khẩu thiết bị bán dẫn cho Trung Quốc – Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Hại người hại mình

2023-01-31 14:50:12(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước thông tin Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan đạt được thỏa thuận hạn chế xuất khẩu thiết bị bán dẫn cho Trung Quốc, tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra ngày 30/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, cách làm này hại người hại mình, phá hoại sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người phát ngôn Mao Ninh chỉ rõ, Mỹ là nước bảo vệ bá quyền và tư lợi của mình, lạm dụng kiểm soát xuất khẩu, uy hiếp, dụ dỗ một số nước tạo nhóm nhỏ kiềm chế Trung Quốc, chính trị hóa, vũ khí hóa vấn đề kinh tế - thương mại và khoa học công nghệ, nghiêm trọng phá hoại quy tắc thị trường và trật tự kinh tế - thương mại quốc tế, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này.

Người phát ngôn Mao Ninh nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ theo dõi sát sao động thái liên quan, kiên quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Biên tập viên:Hạ Vi