Các lễ hội truyền thống được khôi phục giúp tăng thêm "hương vị Tết", du khách: đã mong đợi khá lâu

2023-01-24 14:30:28(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Là cái Tết đầu tiên sau khi Trung Quốc quản lý dịch Covid-19 theo bệnh nhóm B, quản lý theo loại B, các lễ hội, hoạt động du Xuân được khôi phục có trật tự. Kẹo hồ lô, kẹo thổi đường, chong chóng... các lễ hội truyền thống khiến “hương vị” Tết của năm con Thỏ thêm đậm đà hơn.

Vụ trưởng Vụ Phát triển ngành nghề thuộc Bộ Văn hóa và du lịch Trung Quốc Mậu Mộc Dương từng giới thiệu, về mặt thúc đẩy tiêu dùng du lịch trong dịp Tết Nguyên Đán, Bộ Văn hóa và du lịch đã triển khai công việc nhằm gây dựng bầu không khí đoàn tụ xoay quanh phong tục dân gian và đặc sản của quê hương, chỉ đạo các nơi dựa vào các danh mục di sản văn hóa phi vật thể mang tính đại diện, tận dụng các không gian như khu công nghiệp văn hóa, khu thắng cảnh du lịch, công viên, quảng trường, phố đi bộ, tổ hợp thương mại v.v để triển khai một số hoạt động phong tục dân gian như trưng bày và biểu diễn di sản văn hóa phi vật thể cũng như liên hoan mua sắm hàng tết, lễ hội Tết, lễ hội hoa đăng v.v, tạo không gian mua sắm đậm đà hương vị Tết. 

Cùng với nhu cầu du lịch của cư dân được từng bước giải tỏa, nhu cầu tiêu dùng cũng có triển vọng được tiếp tục nâng cao. Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến tiêu dùng phong phú đa dạng cũng được lần lượt triển khai.

Biên tập viên:Thiên Thư