Thu nhập của người dân đã thoát nghèo ở Trung Quốc năm 2022 tăng trưởng khá nhanh

2023-01-22 16:26:49(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phóng viên mới đây từ Cục Chấn hưng nông thôn quốc gia Trung Quốc được biết, năm 2022, thu nhập dòng bình quân đầu người của người dân đã thoát nghèo đạt 14.342 Nhân dân tệ, tăng 14,3% so với cùng kỳ, thu nhập của các khu vực và người dân đã thoát nghèo tăng trưởng khá nhanh.

Người phụ trách hữu quan của Cục Chấn hưng nông thôn quốc gia Trung Quốc cho biết, năm 2022, cơ quan này kiên trì coi việc tăng thu nhập cho người dân đã thoát nghèo là biện pháp căn bản củng cố và mở rộng thành quả công kiên thoát nghèo, nắm vững hai mấu chốt là việc làm và ngành công nghiệp. Về mặt việc làm, tập trung tăng cường song song việc kiên trì tổ chức, động viên người dân đã thoát nghèo ra ngoài làm công và thúc đẩy làm việc ngay tại địa phương, áp dụng nhiều biện pháp hiệu quả ứng phó tác động từ dịch bệnh, bảo đảm quy mô dân số thoát nghèo có việc làm tăng lên trong ổn định.

Về mặt ngành công nghiệp, Trung Quốc thực thi hành động nâng cấp ngành công nghiệp đặc sắc ở khu vực thoát nghèo, tổ chức đoàn cố vấn ngành công nghiệp tới các khu vực này, phát triển kinh tế sân vườn chất lượng cao, thực thi hành động hỗ trợ tiêu dùng, một số nông sản phẩm ở khu vực đã thoát nghèo tăng cả về giá bán lẫn lượng tiêu thụ.

 

Biên tập viên:Kiều Quân