Trung Quốc đã làm gì cho thế giới trong ba năm chống dịch

2023-01-21 14:59:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ủy ban Y tế và Sức khoẻ Nhà nước Trung Quốc cho biết, số bệnh nhân nặng tại các phòng khám sốt, phòng khám cấp cứu và nằm viện ở các tỉnh trên cả nước Trung Quốc đã quá đỉnh. Người dân Trung Quốc càng thêm yên tâm để chào đón Tết Nguyên đán.

Ba năm qua, Chính phủ Trung Quốc dốc hết sức bảo vệ an toàn tính mạng và sức khoẻ của mỗi người Trung Quốc. Là nước lớn với hơn 1,4 tỷ dân, thành tựu của Trung Quốc này chính là sự đóng góp tích cực cho công tác chống dịch toàn cầu. Bên cạnh đó, Trung Quốc điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo giai đoạn và sự diễn biến của tình hình. Trung Quốc áp dụng biện pháp chống dịch mạnh mẽ khi vi-rút gốc có khả năng gây bệnh khá mạnh và biến thể Delta lây lan trên diện rộng, đã giành thời gian quý báu cho cộng đồng quốc tế chống dịch.

Xét về bình diện kinh tế, ba năm qua, Trung Quốc đã tìm ra con đường lập kế hoạch tổng thể chính xác, hiệu quả cao cho phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội, là đầu tàu phục hồi kinh tế thế giới. Trước sự tác động của dịch bệnh cũng như chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ ngóc đầu dậy, Trung Quốc tích cực mở rộng mở cửa, đã giữ vững sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong ba năm chống dịch, sự đóng góp của Trung Quốc cho thế giới được mọi người ghi nhận. Tình hình dịch bệnh trên toàn cầu hiện vẫn chưa kết thúc, các nước chỉ có tay trong tay cùng nỗ lực mới có thể sớm xua tan bụi mù. Một Trung Quốc không ngừng phục hồi sẽ tiếp tục thúc đẩy toàn cầu đoàn kết chống dịch, có sự “đóng góp Trung Quốc” cho sự phục hồi của kinh tế thế giới.

Biên tập viên:Kiều Quân