Bình luận: Việc cá biệt nước phân biệt đối xử với du khách Trung Quốc sẽ mất nhiều hơn được

2023-01-19 11:47:07(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sau khi Trung Quốc bước vào giai đoạn mới trong công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, việc trao đổi nhân viên giữa Trung Quốc và nước ngoài đã trở nên thuận tiện hơn và nhận được sự hoan nghênh rộng khắp của cộng đồng quốc tế. Chẳng hạn, Phó Thủ tướng Thái Lan và các quan chức cấp cao khác đã đích thân đón tiếp du khách Trung Quốc tại Sân bay Quốc tế Băng Cốc. Tuy nhiên, trái với khoa học và sự thật, một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh mang tính phân biệt đối xử với du khách Trung Quốc, gây trở ngại cho sự hợp tác toàn cầu trong phòng chống dịch Covid-19.

Trong số ít quốc gia phân biệt đối xử với du khách Trung Quốc, điển hình là 3 nước: Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Là những đồng minh chính của Mỹ ở châu Á, trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh cái gọi là “chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, Nhật Bản và Hàn Quốc đã cùng Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với du khách Trung Quốc, có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Những cái cớ mà các nước này đưa ra như “phòng chống dịch bệnh một cách khoa học” và “bảo vệ người dân” căn bản không thể đứng vững trước sự soi xét.

Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố số liệu cho thấy, trong vòng một tuần tính đến ngày 12/1, tỷ lệ dương tính của hành khách đến từ Trung Quốc là 3%. Theo phân tích của cơ quan phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc, loại vi-rút Corona chủng mới được phát hiện bởi các ca nhiễm nhập cảnh vào Hàn Quốc từ Trung Quốc không có biến thể chính là XBB.1.5 hiện đang phổ biến ở Hoa Kỳ.

Có thể thấy, nếu Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác thực sự muốn ngăn chặn nghiêm ngặt dịch bệnh thì điều cần quan tâm và đề phòng nhất chính biến thể XBB.1.5 có đà tăng nhanh nhất tại Mỹ.

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là láng giềng gần, trong 3 năm qua đã có những câu chuyện tốt đẹp về việc đoàn kết phòng chống dịch bệnh. Đối mặt với tình hình mới của dịch bệnh, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác nên tôn trọng khoa học, sớm hủy bỏ các biện pháp hạn chế phân biệt đối xử đối với Trung Quốc, nối lại trao đổi nhân viên bình thường. Nếu mượn cớ để thao túng chính trị, sẽ chỉ phá hoại đại cục giao lưu và hợp tác quốc gia.

Biên tập viên:La Thành