Lần đầu tiên vượt ngưỡng 40 nghìn tỷ! Tính dẻo dai và sức sống của ngoại thương Trung Quốc đến từ đâu?

2023-01-14 17:10:27(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Quy mô ngoại thương của Trung Quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 40 nghìn tỷ Nhân dân tệ! Liên tục 6 năm giữ vị trí nước thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới! " Học bạ" ngoại thương của Trung Quốc trong năm 2022 công bố vào ngày 13/1 đã tăng cường niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố cùng ngày cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc đạt 42,07 nghìn tỷ nhân dân tệ trong năm 2022, tăng 7,7% so với năm 2021. Năm 2022, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng, đà nhu cầu bên ngoài liên tục chậm lại, dịch bệnh vẫn đang ảnh hưởng đến cả thế giới, ngoại thương Trung Quốc đã vượt qua mọi khó khăn và đạt được đột phá trên cơ sở cao năm 2021.

Ngoại thương là phong vũ biểu của nền kinh tế. Ngoại thương của Trung Quốc năm 2022 đạt được thành tích chói sáng, điều này cho thấy nền kinh tế Trung Quốc có tính dẻo dai mạnh, tiềm năng lớn, sức sống dồi dào, bình diện cơ bản phát triển theo hướng tốt trong lâu dài không thay đổi.

Tính dẻo dai và sức sống của ngoại thương Trung Quốc đến từ đâu? Xét từ mặt xuất khẩu, Trung Quốc đã nắm bắt hai mấu chốt là “thị trường” và “sản phẩm”. Xét từ mặt nhập khẩu, thị trường nội địa có tiềm năng khổng lồ của Trung Quốc đã cung cấp sự nâng đỡ mạnh mẽ.

Năm 2022, "nhóm bạn bè" ngoại thương của Trung Quốc không ngừng được củng cố và mở rộng, xuất khẩu sang các đối tác thương mại lớn như ASEAN và Liên minh châu Âu đã duy trì tăng trưởng khá nhanh, xuất khẩu sang các nước dọc tuyến "Một vành đai, một con đường" tăng 20%, lôi kéo xuất khẩu tổng thể tăng trưởng 6,1%.

Hoạt động ngoại thương bền vững của Trung Quốc cũng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính sách. Kể từ năm ngoái, để giúp các công ty ngoại thương giải quyết các vấn đề như lưu thông phân phối không thông suốt và khó khăn tài chính, v.v., chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy sự ổn định và chất lượng của ngoại thương. Cùng với các chính sách và biện pháp lần lượt có hiệu quả, sức sống của các chủ thể ngoại thương Trung Quốc đã được giải phóng một cách hiệu quả.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang hoành hành, ngoại thương Trung Quốc đã phát huy đầy đủ lợi thế về năng lực sản xuất công nghiệp mạnh mẽ và chuỗi cung ứng và hỗ trợ liên quan hoàn chỉnh, lấp đầy hiệu quả khoảng trống cung ứng toàn cầu, đóng góp quan trọng cho phục hồi thương mại toàn cầu và kinh tế thế giới. Trong năm 2023, ngoại thương của Trung Quốc có nhiều nguồn lực mới và tràn đầy động lực, điều này sẽ giúp nền kinh tế Trung Quốc phát triển càng nhanh hơn, tiếp tục trở thành động cơ quan trọng của tăng trưởng kinh tế thế giới.

Biên tập viên:Vũ Minh