Bình luận: “Thí nghiệm trên cơ thể người” chưa bao giờ xa rời Mỹ

2023-01-13 09:19:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Phân hiệu trường Đại học California tại San Francisco (Mỹ) mới đây công bố một báo cáo cho thấy, thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước, ít nhất gần 2.600 tù nhân trong một nhà tù gần San Francisco, Mỹ từng bị sử dụng làm đối tượng thí nghiệm y học, chịu hàng chục “thí nghiệm y học vô đạo đức”, nội dung thí nghiệm bao gồm tiêm thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ vào cơ thể tù nhân. Thí nghiệm trên cơ thể người trái với luân lý y học này đã gây tổn hại vĩnh viễn và không thể đền bù cho người bị hại, là vụ bê bối nữa được phanh phui trong lĩnh vực nhân quyền của Mỹ.

Những sự kiện tương tự trong lịch sử của Mỹ không phải là trường hợp cá biệt. Trước Chiến tranh thế giới thứ 2, Mỹ đã bắt đầu tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người với quy mô lớn trong nước. “Thí nghiệm bệnh giang mai Tuskegee” khiến nhiều người Mỹ gốc Phi hoảng sợ chính là một thí nghiệm khét tiếng trên cơ thể người được tiến hành tại thành phố Tuskegee, bang Alabama, Mỹ. Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ 2, Lục quân Mỹ bắt đầu xây dựng Căn cứ Fort Detrick, thí nghiệm trên cơ thể người trở thành chuyện bình thường. Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, Mỹ đã tiến hành nhiều lần thí nghiệm trên cơ thể người trái với luân lý y học, ví dụ như truyền bệnh viêm gan cho những người bị bệnh tâm thần tại bang Connecticut, xịt vi-rút đại dịch cúm vào mũi  những tù nhân tại bang Maryland, tiêm tế bào ung thư vào cơ thể của những người bị bệnh mãn tính tại một bệnh viện ở Niu-Yoóc, v,v,. Bước vào thế kỷ XXI, hành động tội ác của Mỹ khi tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người vẫn không dừng lại. Từ năm 2006-2008, Công ty Dược phẩm sinh học Hythian của Mỹ đã tiến hành một thử nghiệm thuốc mang tên “Prometa”, khiến nhiều tù nhân bang Tếch-dát tử vong. Năm 2020, sau khi dịch Covid-19 xảy ra tại nhà tù quận Oa-sinh-tơn bang Arkansas, các nhân viên quản lý nhà tù đã che giấu thành phần của thuốc, yêu cầu tù nhân bị nhiễm bệnh uống thuốc diệt ký sinh trùng dành cho động vật, nhằm kiểm tra hiệu quả của loại thuốc này trong việc chữa trị Covid-19. Bất kể là tù nhân, bệnh nhân hay là người dân bình thường đều trở thành nạn nhân của những việc thí nghiệm trên cơ thể người.

Không những vậy, Mỹ còn nhúng “bàn tay đen” thí nghiệm vô nhân đạo trên cơ thể người đối với người dân nhiều nước khác. Mỹ từng tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người đối với khoảng 700 tù nhân và người mắc bệnh tâm thần với danh nghĩa viện trợ y tế, khiến 83 người tử vong; Thập niên 60 thế kỷ trước, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng tài trợ bí mật một dự án thí nghiệm trên cơ thể người kéo dài hàng chục năm, 311 trẻ em Đan Mạch đã bị làm vật  thí nghiệm nghiên cứu tâm thần phân liệt trong tình hình không rõ nguyên nhân; Từ năm 2015 – 2016, Trung tâm nghiên cứu Y tế công cộng Lugar, Gru-di-a do Mỹ kiểm soát từng dùng tình nguyện viên làm vật thí nghiệm, chỉ trong vòng một năm đã có 73 người chết trong các cuộc thử nghiệm về thuốc mới; Năm ngoái, Nga đã đưa ra bằng chứng về Mỹ tiến hành thí nghiệm sinh học nguy hiểm tại U-crai-na ... Cho đến  nay, những phòng thí nghiệm khiến mọi người nghi ngờ do Mỹ chủ đạo vẫn lặng lẽ hoạt động tại nhiều nơi trên toàn cầu. Điều này có lẽ có thể giải thích, tại sao  nhiều người Mỹ không muốn tiêm vắc-xin. Dù sao, ai cũng không dám bảo đảm trong khi tiêm chủng vắc-xin, Mỹ liệu có tiêm thêm những chất khác hay không.

Là nước có vị trí then chốt  trong quản trị toàn cầu và cấu trúc thế giới hiện nay, Mỹ vốn phải phát huy vai trò tích cực và mang tính xây dựng trong việc tuân thủ các công ước quốc tế và bảo đảm quyền lợi của người dân. Nhưng điều trái ngược là, Mỹ lại thường xuyên can thiệp công việc nội bộ của nước khác núp dưới chiêu bài “bảo vệ nhân quyền”, tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người một cách dã man, vạch trần sự giả dối của “nhân quyền kiểu Mỹ”.

Biên tập viên:Kiều Quân