Ngành đường sắt Trung Quốc khởi động Xuân vận từ ngày 7/1 – ngày đầu tiên ước tính vận chuyển 6,3 triệu lượt hành khách

2023-01-07 15:42:42(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/1, Trung Quốc chính thức khởi động đợt vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023, hay còn gọi là Xuân vận, kéo dài 40 ngày từ ngày 7/1 đến ngày 15/2, ngành đường sắt cả nước dự kiến vận chuyển 6,3 triệu lượt hành khách trong ngày đầu Xuân vận.

Xuân vận năm nay là Xuân vận đầu tiên sau khi Trung Quốc tối ưu hóa và điều chỉnh chính sách phòng dịch, nhu cầu đi lại cơ bản của sinh viên, người lao động, người về thăm thân, du khách...duy trì quy mô nhất định, lưu lượng hành khách đi tàu có xu hướng tăng trở lại, nhìn chung tương đối ổn định. Theo phân tích và phán xét bước đầu, tổng lượng hành khách di chuyển trong đợt Xuân vận năm nay đạt khoảng 2 tỷ 95 triệu lượt, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái, khôi phục đến mức 70,3% của cùng kỳ năm 2019.

Trong đợt vận chuyển hành khách Xuân vận, cơ quan đường sắt sẽ điều chỉnh năng động phương án khởi hành của các chuyến tàu theo sự điều chỉnh và tối ưu hóa chính sách phòng, chống dịch bệnh của nhà nước cũng như nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa, không ngừng cải tiến biện pháp phòng, chống dịch bệnh và dịch vụ vận tải.

Biên tập viên:Kiều Quân