Nam Dương

Nếu thật sự quan tâm đến nhân dân U-crai-na, Mỹ nên cung cấp hòa bình chứ không phải vũ khí

22-03-2022 11:01:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Nếu thật sự quan tâm đến nhân dân U-crai-na, Mỹ nên cung cấp hòa bình chứ không phải vũ khí_fororder_02Mykhongquantam

 Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/3 giờ địa phương, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương khi trả lời phỏng vấn đã bác lại Mỹ và phương Tây mượn cớ vấn đề U-crai-na bôi nhọ Trung Quốc rằng, “cách nói về Trung Quốc cung cấp viện trợ quân sự cho Nga là thông tin giả dối, Trung Quốc phản đối việc này”.

  Bên ngoài chú ý đến, khoảng thời gian trước và sau khi bùng phát xung đột quân sự Nga – U-crai-na, một số chính khách và báo chí Mỹ không ngừng rêu rao những thông tin giả nhằm vào Trung Quốc. Trong đó, phỉ báng Trung Quốc có thể cung cấp viện trợ quân sự cho Nga, chính là Mỹ bôi nhọ Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế không xa lạ đối với bá quyền kiểu Mỹ về trò “nói dối bừa bãi” này.

  Nếu thật sự quan tâm đến nhân dân U-crai-na, Mỹ nên cung cấp hòa bình chứ không phải vũ khí_fororder_02Mykhongquantam2

Sau khi bùng phát khủng hoảng U-crai-na, Trung Quốc trước sau như một dốc sức thúc đẩy đàm phán hòa bình. Hiện Trung Quốc đã cung cấp nhiều đợt viện trợ nhân đạo cho U-crai-na, mang lại thực phẩm, thuốc men, túi ngủ, bột sữa trẻ em cho người dân địa phương, chứ không phải là cung cấp vũ khí và đạn dược cho bất cứ bên nào.

Trong khi đó, sau khi bùng phát xung đột quân sự Nga – U-crai-na, Mỹ không ngừng tập hợp các nước phương Tây trừng phạt toàn diện Nga, cung cấp rất nhiều viện trợ quân sự cho U-crai-na, trong đó bao gồm rất nhiều vũ khí tấn công, đổ dầu vào lửa.

  Một bên dàn xếp đàm phán hòa bình và cung cấp viện trợ nhân đạo, một bên không ngừng cung cấp viện trợ quân sự leo thang trừng phạt đơn phương, Trung Quốc và Mỹ ai đang giữ gìn hòa bình, ai lại gây đối kháng, cộng đồng quốc tế sẽ có đánh giá công bằng.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập