Hải Vân

2 kg - mẫu phẩm Mặt Trăng đợt đầu Trung Quốc dấy lên cơn sốt nghiên cứu

21-03-2022 14:33:30(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

2 kg - mẫu đá Mặt Trăng đợt đầu Trung Quốc dấy lên cơn sốt nghiên cứu_fororder_trang

Theo tin Đài chúng tôi: Trang web của Tạp chí Nature Anh mới đây đăng bài viết nêu rõ, tháng 12 năm 2020, tàu vũ trụ Hằng Nga 5 của Trung Quốc mang về gần 2 kg mẫu phẩm Mặt Trăng, những mẫu phẩm này đã dấy lên cơn sốt nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, họ đang tiến hành nghiên cứu đối với những mẫu phẩm này để làm rõ lịch sử tiến hóa của Mặt Trăng.

2 kg - mẫu đá Mặt Trăng đợt đầu Trung Quốc dấy lên cơn sốt nghiên cứu_fororder_trang2

Bài viết cho biết, tháng 7 năm ngoái, Cục Hàng không vũ trụ nhà nước Trung Quốc đã cung cấp mẫu phẩm đợt đầu cho nhiều nhà khoa học Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu mới nhất về mẫu phẩm nghiên cứu khoa học Mặt Trăng tàu vũ trụ Hằng Nga 5 do Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc công bố cho thấy, mẫu phẩm Mặt Trăng của tàu vũ trụ Hằng Nga 5 đã lấp chỗ trống của nhiệm vụ lấy mẫu Mặt Trăng của Mỹ và Liên Xô. Nghiên cứu cho thấy, Mặt Trăng cho đến cách đây 2 tỷ năm trước vẫn còn tồn tại hoạt động nham thạch nóng chảy, hơn nữa rất “khô”. Nhiều tiến triển mang tính đột phá đã mang lại nhận thức mới mẻ đối với diễn biến của Mặt Trăng, đã nêu phương hướng mới cho thăm dò và nghiên cứu Mặt Trăng trong tương lai, nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia quốc tế.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập