Hạ Vi

Số người đăng ký ly hôn Trung Quốc trong năm ngoái giảm 43% sau một năm thực hiện chính sách một tháng hòa giải

21-03-2022 15:05:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Số người đăng ký ly hôn Trung Quốc trong năm ngoái giảm 43% sau một năm thực hiện chính sách một tháng hòa giải_fororder_微信图片_20220321150523

Theo tin Đài chúng tôi: Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Dân chính Trung Quốc cho thấy, Trung Quốc cả thảy có 2 triệu 139 nghìn cặp vợ chồng hoàn thành thủ tục đăng ký ly hôn năm 2021. Số lượng đăng ký này giảm khoảng 43% so với năm 2020 (3 triệu 733 nghìn cặp).
Giáo sư Đổng Ngọc Chỉnh, chuyên gia dân số, Viện trưởng Viện Nghiện cứu Phát triển Dân số tỉnh Quảng Đông Trung Quốc phân tích rằng, số người ly hôn giảm có nhiều nguyên nhân, trong đó, một nhân tố then chốt là thực hiện chế độ một tháng hòa giải.
Giáo sư Đổng Ngọc Chỉnh cho biết, “một tháng hòa giải” cung cấp thời gian hòa giải cho nhóm người này. Thực tiễn cho thấy, chế độ một tháng hòa giải khi ly hôn đóng vai trò giúp bình tĩnh, suy nghĩ lại, hối tiếc, hòa giải đối với những người ly hôn, từ đó giảm số lượng vụ ly hôn bồng bột.

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập