Hải Vân

Tổ chức Hội nghị về vấn đề Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a xâm phạm quyền lợi của thổ dân bên lề Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

20-03-2022 14:50:32(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Tổ chức Hội nghị về vấn đề Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a xâm phạm quyền lợi của thổ dân bên lề Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc_fororder_nhanquyen

Ngày 18/3, tại Giơ-ne-vơ, Trung Quốc và Vê-nê-xu-ê-la cùng tổ chức hội nghị bên lề trực tuyến chủ đề “Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a xâm phạm mang tính hệ thống quyền lợi của thổ dân”.

Mới đây, Công sứ Phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ Tưởng Đoan đã giới thiệu “Sự thật lịch sử và chứng cứ hiện thực về Mỹ thực thi diệt chủng đối với người Anh Điêng” do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố mới đây, nêu rõ Mỹ thông qua các thủ đoạn thảm sát, xua đuổi, cưỡng ép đồng hóa v.v tước đoạt mang tính hệ thống quyền sống và các quyền lợi cơ bản như chính trị, kinh tế, văn hóa v.v. của người Anh Điêng. Ca-na-đa liên tục phát hiện lượng lớn mộ mả và thi hài vô danh của trẻ em thổ dân, chân tướng đến nay vẫn chưa rõ. Ô-xtrây-li-a thực hiện chính sách “Nước Úc da trắng” trên lịch sử, cưỡng ép mang 100 nghìn trẻ em thổ dân ra khỏi gia đình của họ. Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a nên nghiêm chỉnh phản tỉnh sai lầm.

Tổ chức Hội nghị về vấn đề Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a xâm phạm quyền lợi của thổ dân bên lề Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc_fororder_nhanquyen2

Đại sứ Vê-nê-xu-nê-la tại Liên Hợp Quốc cho biết, cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục theo dõi hành vi xâm phạm nhân quyền của các nước Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a v.v, truy cứu trách nhiệm của những nước này.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập