Hải Vân

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Bai-đơn

19-03-2022 09:49:33(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Bai-đơn_fororder_baideng2

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 18/3, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Bai-đơn theo đề nghị. Nguyên thủ hai nước đã đi sâu trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn về quan hệ Trung-Mỹ và các vấn đề cùng quan tâm trong đó có tình hình U-crai-na v.v.

Tổng thống Bai-đơn cho biết, ngày nay, quan hệ Mỹ-Trung một lần nữa ở vào thời khắc then chốt, tôi nguyện tái khẳng định: Mỹ không tìm kiếm tiến hành “chiến tranh lạnh” với Trung Quốc, không tìm kiếm thay đổi thể chế của Trung Quốc, không tìm kiếm thông qua tăng cường quan hệ đồng minh để phản đối Trung Quốc, không ủng hộ “Đài Loan độc lập”, không có ý định xung đột với Trung Quốc. Mỹ sẵn sàng đối thoại thẳng thắn, tăng cường hợp tác với Trung Quốc, kiên trì chính sách “Một nước Trung Quốc”, kiểm soát hữu hiệu cạnh tranh và bất đồng, thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung phát triển ổn định. Tôi sẵn sàng duy trì trao đổi mật thiết với Chủ tịch Tập Cận Bình, cầm lái định hướng cho quan hệ Mỹ-Trung.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, kể từ tháng  11 năm ngoái đến nay, tình hình quốc tế đã có sự thay đổi quan trọng mới. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, tôi và Tổng thống đều nhất trí hai bên cần phải tăng cường trao đổi và đối thoại ở các cấp bậc, các lĩnh vực. Về thái độ mà ngài vừa bày tỏ, tôi hết sức coi trọng.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, hiện nay, quan hệ Trung-Mỹ gặp phải thách thức ngày càng nhiều. Đặc biệt là một số người Mỹ đã phát tín hiệu sai lầm cho thế lực “Đài Loan độc lập”, đây là điều hết sức nguy hiểm. Nếu vấn đề Đài Loan xử lý không tốt, sẽ gây ảnh hưởng mang tính lật đổ đối với quan hệ hai nước. Mong Mỹ dành sự coi trọng đầy đủ về vấn đề này. Quan hệ Trung-Mỹ sở dĩ xuất hiện vấn đề như hiện nay, nguyên nhân trực tiếp là một số người ở phía Mỹ không thực hiện nhận thức chung quan trọng đạt được giữa hai người chúng ta, cũng không thực hiện đến nơi đến chốn thái độ tích cực của ngài. Phía Mỹ đã nhìn nhận và phán đoán sai lầm về ý đồ chiến lược của phía Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, mấu chốt là ở kiểm soát tốt bất đồng. Một quan hệ Trung-Mỹ phát triển ổn định đều có lợi đối với cả hai bên.

Hai bên còn trao đổi ý kiến về tình hình U-crai-na hiện nay.

Tổng thống Bai-đơn đã giới thiệu lập trường của Mỹ, bày tỏ sẵn sàng trao đổi với Trung Quốc, tránh để tình hình leo thang.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, tình hình U-crai-na phát triển đến nỗi này là điều mà Trung Quốc không muốn nhìn thấy. Trung Quốc xưa nay đều chủ trương hòa bình, phản đối chiến tranh. Trung Quốc đã đề xuất 6 sáng kiến về tình hình nhân đạo U-crai-na, nguyện tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho U-crai-na và các nước khác bị ảnh hưởng. Các bên nên cùng ủng hộ đàm phán đối thoại Nga-U-crai-na, đàm phán ra kết quả, đàm phán ra hoà bình. Mỹ và NATO cũng nên triển khai đối thoại với Nga, tháo gỡ vướng mắc đằng sau khủng hoảng U-crai-na, hóa giải mối lo ngại an ninh của hai bên Nga-U-crai-na.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hiện nay, các nước trên thế giới đều đã hết sức khó khăn, vừa phải ứng phó dịch Covid-19, vừa phải đảm bảo kinh tế, dân sinh. Là nhà lãnh đạo của nước lớn, chúng ta vừa phải xem xét giải quyết thỏa đáng những vấn đề điểm nóng trên toàn cầu, càng phải lo liệu sự ổn định của toàn cầu và sản xuất, đời sống của mấy tỷ dân.

Nguyên thủ hai nước cho rằng, cuộc điện đàm lần này là mang tính xây dựng, sẽ chỉ đạo nhân viên nước mình áp dụng hành động thực tế, cố gắng để quan hệ Trung-Mỹ trở lại quỹ đạo phát triển ổn định, góp phần mình nhằm giải quyết thỏa đáng khủng hoảng U-crai-na.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập