Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/3, Tạp chí “Tự nhiên” của Anh đăng bài cho biết, tháng 12/2020, tàu thăm dò Hằng Nga 5 của Trung Quốc trở về Trái Đất đã mang về gần 2kg mẫu vật trên Mặt Trăng, các mẫu đá trong đó đã dấy lên cơn sốt nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, họ đang triển khai nghiên cứu các mẫu đá để khám phá lịch sử tiến hóa của Mặt Trăng.
Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu địa chất và vật lý Trái Đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Lý Hiến Hoa trước đây chủ yếu nghiên cứu về dung nham (đá nóng chảy) trên Trái Đất. Sau khi tàu thăm dò Hằng Nga 5 mang mẫu đá Mặt Trăng đợt đầu của Trung Quốc về Trái Đất, ông Lý Hiến Hoa bắt đầu chuyển sang nghiên cứu mẫu đá này.
Ông Lý Hiến Hoa là một trong nhiều nhà khoa học Trung Quốc được ưu tiên nghiên cứu mẫu đá Mặt Trăng, đó là mẫu đá Mặt Trăng do loài người lần đầu tiên mang về Trái Đất từ 40 năm trước thuộc chương trình Apollo của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ và nhiệm vụ thăm dò Mặt Trăng của Liên Xô.
Hiện nay, nhiều nhà khoa học Trung Quốc đang triển khai nghiên cứu đối với mẫu vật trên Mặt Trăng của tàu thăm dò Hằng Nga 5, để khám phá quá trình diễn biến của Mặt Trăng. Trong 6 tháng qua, các nhà khoa học đã công bố 6 công trình nghiên cứu về mẫu vật trên Mặt Trăng của tàu thăm dò Hằng Nga 5. Trong thời gian Hội nghị khoa học Mặt Trăng và Hành tinh diễn ra tuần trước tại Mỹ, có tổ chức một diễn đàn về nhiệm vụ thăm dò Mặt Trăng của Trung Quốc, các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố hơn 10 thành quả nghiên cứu liên quan.