Duy Hoa

Giấc mơ máy móc nông nghiệp của nhà phát minh nông dân Vương Thành Quý

18-03-2022 10:34:42(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Vụ Xuân năm nay, nhà phát minh nông dân Vương Thành Quý lại bận rộn. Các loại máy móc nông nghiệp như máy gieo hạt, máy xới, v.v. từ bản vẽ của ông “đi” đến cánh đồng đầy hy vọng.

Vương Thành Quý là nông dân ở thị trấn Chuyển Cừ Khẩu, thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Trong hơn 30 năm qua, ông dốc sức phát minh chế tạo máy móc nông nghiệp, nhận được 1 bằng độc quyền sáng chế và 6 bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Bà con sử dụng những máy móc nông nghiệp này đều gọi ông là “nhà phát minh”.

Giấc mơ máy móc nông nghiệp của nhà phát minh nông dân Vương Thành Quý_fororder_王发明1

Sau khi tốt nghiệp cấp ba năm 1979, cuộc sống của Vương Thành Quý không bao giờ tách rời khỏi đồng ruộng. Ông nhớ lại: “Thời đó, cả đội sản xuất chỉ có một chiếc máy kéo. Toàn bộ công việc đều phải dựa vào sức người, nông dân rất vất vả”.

Vương Thành Quý thích suy nghĩ và chế tạo, bắt đầu suy ngẫm làm thế nào tận dụng máy móc để tiết kiệm sức lao động.

Sản phẩm thiết kế đầu tiên của ông là máy trải màng phủ nông nghiệp. Màng phủ nông nghiệp là đồ dùng quan trọng đảm bảo hạn canh ổn định sản lượng và tăng thêm thu nhập. Công việc trải màng phủ nông nghiệp phải hoàn thành trong một tuần, nhưng rất tốn công sức, thông thường 6 người làm cả ngày, chỉ trải được màng phủ trên một mẫu ruộng. Máy trải màng phủ nông nghiệp do Vương Thành Quý thiết kế, bánh phía trước được thiết kế thành máy đào mương. Như vậy, khi hoạt động, bánh phía trước đào mương, bánh phía sau trải màng phủ nông nghiệp, bánh phía sau ép phần rìa màng phủ cho chắc. Ông vừa làm vừa cải tiến, máy trải màng phủ nông nghiệp do ông chế tạo chỉ cần một người điều khiển, và có thể trải màng phủ trên ruộng rộng 2 mẫu trong một ngày.

Đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, máy trải màng phủ nông nghiệp do Vương Thành Quý thiết kế rất được các địa phương đón nhận. “Một năm có thể sản xuất được 100 chiếc, mỗi chiếc có giá bán hơn 3.000 Nhân dân tệ”.

Từ đó, ông vay vốn mở nhà máy, bắt đầu lấy việc sản xuất máy móc nông nghiệp làm nghề của mình, bám sát nhu cầu của người dân, sản xuất máy móc nông nghiệp cấp thiết nhất và thiết thực nhất ở địa phương. Địa phương trồng cây bông, ông bèn suy nghĩ thiết kế máy cắt thân cây; địa phương trồng nho, ông nghiên cứu chế tạo máy chôn cành nho. Hiện nay, hơn 20 loại máy móc nông nghiệp mà nhà máy ông đang bán đều là do ông thiết kế.

Giấc mơ máy móc nông nghiệp của nhà phát minh nông dân Vương Thành Quý_fororder_王发明2

Vương Thành Quý nói: “Máy móc nông nghiệp trước kia không thể so sánh được với hiện nay”. Chức năng của máy móc nông nghiệp không những từ đơn nhất trở thành đa dạng, hơn nữa tinh vi và thông minh hơn. Ông nói: “Muốn gieo bao nhiêu hạt giống, thì máy móc nông nghiệp gieo bấy nhiêu hạt giống”.

Máy sấy khô là sản phẩm mới do ông mất nhiều năm nghiên cứu chế tạo. Theo phương pháp truyền thống, phơi nho phải mất một tháng, hiện nay dùng máy tính kiểm soát chính xác nhiệt độ và độ ẩm, thì có thể hoàn thành quá trình này trong vòng 60 giờ.

Ông nói: “Nông dân có yêu cầu ngày càng cao đối với máy móc nông nghiệp, máy móc nông nghiệp đã được trang bị các công nghệ như định vị bằng vệ tinh, không cần người điều khiển, v.v., sức sản xuất không ngừng được giải phóng”.

Ông cho biết, ruộng đất phân tán là một nhân tố kiềm chế sự phát triển của máy móc nông nghiệp và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Ông nói: “Hiện nay, nhà nước đề xuất chấn hưng nông thôn, Đôn Hoàng cũng ra sức thúc đẩy xây dựng ruộng đất đạt tiêu chuẩn cao. Tôi cho rằng cơ hội đã đến với chúng tôi”!

Điều khiến ông vui mừng là, con trai ông vốn làm việc tại Hàng Châu hiện đã trở về quê hương, cùng ông làm công tác mua sắm, bán hàng, v.v.

Mùa Xuân, tại Đôn Hoàng, máy gieo hạt với tiếng đồng cơ ầm ầm gieo trên cánh đồng cả hạt giống lẫn niềm hy vọng của mùa Xuân.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập