Sảnh Hoa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô

17-03-2022 11:20:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 16/3, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô_fororder_CqgRLlvwmeGAXrBgAAAAAAAAAAA704.690x514

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô vào năm 2018

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên cần phải thực thi tốt nhận thức chung đạt được về việc đi sâu hợp tác vắc-xin ngừa Covid-19, tiếp tục tăng cường hợp tác phòng chống dịch. Phải đảm bảo đường sắt cao tốc Gia-các-ta - Băng-đung khánh thành thông xe theo đúng thời hạn, thực thi tốt các dự án trọng điểm như “Hành lang kinh tế tổng hợp trong khu vực”, “Khu công nghiệp đặt tại nước đối phương”, v.v, cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” chất lượng cao, đẩy nhanh tốc độ cho sự phát triển của In-đô-nê-xi-a, cũng như hợp tác giữa hai nước. Chỉ cần là dự án có lợi cho sự phát triển của In-đô-nê-xi-a, có lợi cho  hợp tác giữa hai nước, Trung Quốc đều giữ thái độ tích cực. Hai bên cần phải giữ gìn ổn định thị trường toàn cầu và thông suốt chuỗi cung ứng, thúc đẩy thực hiện đến nơi đến chốn sáng kiến phát triển toàn cầu, kiên định giữ gìn khuôn khổ trong khu vực lấy ASEAN làm trung tâm, mở cửa và bao trùm, kiên trì đoàn kết hợp tác, cùng có lợi cùng thắng.

Tổng thống Giô-cô cho biết, sáng kiến phát triển toàn cầu do Chủ tịch Tập Cận Bình nêu ra có lợi cho việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, In-đô-nê-xi-a sẽ dốc sức ủng hộ, sẵn sàng cùng Trung Quốc trao đổi chặt chẽ, thúc đẩy thực thi sáng kiến, đóng góp cho việc thúc đẩy phát triển chung trên toàn cầu.

Hai bên đã trao đổi ý kiến về tình hình U-crai-na, nhất trí cho rằng các bên cần phải kiên trì thúc đẩy đàm phán hoà bình, phòng ngừa xuất hiện khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn, kiểm soát ảnh hưởng tiêu cực của lệnh trừng phạt đối với kinh tế toàn cầu, tránh làm ảnh hưởng đến tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập