Kiều Quân

Bình luận: Không gian mạng không thể trở thành sân sau của Mỹ

17-03-2022 08:38:47(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bình luận: Không gian mạng không thể trở thành khu vườn riêng của Mỹ_fororder_A-0000287.JPG

Hơn 20 năm trước, bộ phim “Ma Trận” làm mưa làm gió trên toàn cầu. Nhưng điều khiến mọi người kinh khủng là, Mỹ hầu như đã rập khuôn nội dung của bộ phim này trong hiện thực, xây dựng hệ thống tình báo to lớn và phức tạp, trở thành “Đế quốc tin tặc” thực sự.

Mới đây, một báo cáo do Công ty 360 Trung Quốc tiết lộ  cho thấy, trong hơn 10 năm, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã thực hiện các cuộc tấn công mạng đối với 403 mục tiêu của 47 nước và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Ngoài các mục tiêu tấn công trọng điểm như điện lực, thủy lợi, giao thông, năng lượng, v.v, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ còn thò “móng vuốt” vào người dân bình thường. Bằng các thủ đoạn kỹ thuật, các thông tin riêng tư của người dân bình thường bị Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ “giám sát” trong thời gian dài, những số liệu như danh tính, tài sản, địa chỉ gia đình, v.v, có nguy cơ bị thu thập với dụng ý xấu, lạm dụng trái phép và rò rỉ ra nước ngoài. Thật trùng hợp, tuần trước, một bản báo cáo do Phòng thí nghiệm Pangulap Bắc Kinh công bố cũng cho thấy, trong gần 20 năm qua, nhóm tin tặc thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công mạng mang tên “Bvp47” đối với 45 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc và Nga, cuộc tấn công liên quan tới nhiều lĩnh vực như quân sự, kinh tế, y dược, nghiên cứu khoa học, v.v..

Những báo cáo này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về hành động tấn công mạng do Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ sắp đặt. Trong không gian mạng bí ẩn, Mỹ đã làm nhiều việc xấu,  đe doạ cực lớn tới an ninh của nước khác cũng như sự ổn định của toàn cầu. Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden từng công khai bày tỏ, cần phải đưa Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ vào “danh sách các tổ chức  tội phạm tồi tệ nhất”.

Bình luận: Không gian mạng không thể trở thành khu vườn riêng của Mỹ_fororder_A-0000289.JPG

Thực ra, ngoài Cục An ninh Quốc gia Mỹ ra, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), một cơ quan tình báo khác của Mỹ cũng có năng lực tấn công mạng mạnh mẽ, xâm nhập các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính, TV thông minh, v.v, tùy ý phát động tấn công với nước khác bằng ưu thế không đối xứng trong không gian mạng. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo, người từng là cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ trong một bài phát biểu về cách CIA đào tạo các điệp viên của mình đã công khai nói rằng, “Chúng tôi nói dối, lừa dối và ăn cắp, đây là vinh quang của Mỹ không ngừng khám phá và tiến lên”.

Chính vì coi “đánh cắp thông tin” là “vinh quang” đã khiến Mỹ “quay lén” và “nghe trộm” cả thế giới mọi lúc mọi nơi. Từ thư điện tử, điện thoại đến các thông tin trên mạng xã hội, từ người dân trong và ngoài nước đến các nhà lãnh đạo nước ngoài, mọi thứ đều có thể bị Mỹ nghe lén và giám sát. Người sáng lập mạng Wikileaks Julian Assange cho biết, các cơ quan tình báo Mỹ đã phát triển hơn 2.000 loại vũ khí mạng, là nước đứng đầu thế giới về vũ khí mạng. Cuốn sách “Không nơi ẩn nấp” (No Place To Hide) về Chương trình nghe lén“PRISM” của Mỹ do nhà báo Anh Glenn Greenwald viết chính là sự mô tả chân thực về việc Mỹ theo dõi cả thế giới.

Bình luận: Không gian mạng không thể trở thành khu vườn riêng của Mỹ_fororder_A-0000288.JPG

Điều đáng mỉa mai là, “kẻ quen thói đánh cắp thông tin” này lại tự cho mình là “vệ sĩ an ninh mạng”, tùy ý chèn ép các doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ in-tơ-nét của mước khác núp dưới chiêu bài làm trong sạch không gian mạng, đưa lợi ích riêng của mình lên trên quy chuẩn thị trường và quy tắc quốc tế, hòng xây dựng hệ thống bá quyền kỹ thuật số mới. Cựu Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma từng nói, “Thế giới mạng in-tơ-nét giống như thời miền Tây hoang dã, Chính phủ Mỹ cần trở thành cảnh sát trưởng ở đó.” Song, các vụ bê bối như vụ “Wikileaks”, “Snowden”, “Thiết bị mã hoá Thụy Sĩ”, v.v, bị phanh phui đều khiến thế giới kinh ngạc: Cái gọi là “vệ sĩ an ninh mạng” hoá ra giả dối như vậy.

Không gian mạng là ngôi nhà chung của nhân loại, chứ không phải là sân sau của Mỹ, không thể do Mỹ hành động liều lĩnh. Mỹ cần lập tức chấm dứt hành động tấn công mạng đối với các nước, trả lại không gian mạng an toàn thật sự cho thế giới.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập