La Thành

#Bìnhluận “Tiêu chuẩn kép về người tị nạn” thể hiện rõ bộ mặt ngạo mạn và thiên kiến của Mỹ và các nước phương Tây

17-03-2022 11:32:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#Bìnhluận  “Tiêu chuẩn kép về người tị nạn” thể hiện rõ bộ mặt ngạo mạn và thiên kiến của Mỹ và các nước phương Tây_fororder_shuanb20220317a

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/3 đúng ngày xảy ra khủng hoảng Xy-ri tròn 11 năm. Liên Hợp Quốc mới đây công bố số liệu cho thấy, 11 năm qua, Xy-ri ít nhất có 350 nghìn người thiệt mạng, hơn 12 triệu người vô gia cư, 14 triệu thường dân cấp bách cần viện trợ nhân đạo. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên triển khai hành động thiết thực, đẩy nhanh tiến trình chính trị, kết thúc nỗi khổ đau của người dân Xy-ri đã kéo dài 11 năm.

   Thế nhưng, lời kêu gọi trên vẫn chưa được quan tâm nhiều ở các nước phương Tây. Hiện nay, tiêu điểm của Mỹ và các nước phương Tây đang hướng vào U-crai-na. So với bộ mặt lạnh lùng trong những năm qua tìm mọi cách từ chối tiếp nhận người tị nạn của các nước như Xy-ri, v.v., các nước phương Tây đã tỏ ra có sự thông cảm to lớn đối với người tị nạn U-crai-na. Một số chính khách và truyền thông phương Tây thậm chí lấy khuôn mặt, màu da, sắc tộc, v.v. làm tiêu chuẩn đánh giá, so sánh người tị nạn giữa U-crai-na với các nước Trung Đông, châu Phi, ám chỉ “chất lượng” người tị nạn nước trước cao hơn các nước sau.

   Những ngôn luận trên đã bộc lộ thiên kiến về sắc tộc thâm căn cố đế và thái độ ngạo mạn “thuyết Âu – Mỹ là trung tâm” của Mỹ và các nước phương Tây, là thực thi “tiêu chuẩn kép về người tị nạn”, “tiêu chuẩn kép nhân đạo”, một lần nữa gây phương hại tới những người tị nạn Trung Đông.

 #Bìnhluận  “Tiêu chuẩn kép về người tị nạn” thể hiện rõ bộ mặt ngạo mạn và thiên kiến của Mỹ và các nước phương Tây_fororder_shuanb20220317

  Chỉ nói về U-crai-na mà không đề cập Áp-ga-ni-xtan, chỉ vì kẻ xâm lược Áp-ga-ni-xtan là Mỹ.

   Trên thực tế, từ cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan đến cuộc chiến Xy-ri rồi đến khủng hoảng U-crai-na, Mỹ đều đóng vai rất đáng hổ thẹn. Việc quan tâm hay không quan tâm nước nào không liên quan chính nghĩa, hoàn toàn là kết quả thao túng tổng hợp của các chính khách và truyền thống Mỹ. Trong mắt họ, bất kể là người tị nạn Trung Đông hay U-crai-na, đều chỉ là công cụ để thực hiện lợi ích riêng chính trị và bảo vệ bá quyền của Mỹ.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập