La Thành

Trung Quốc dốc sức chấn chỉnh tác phong lãng phí thực phẩm

15-03-2022 14:19:26(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc dốc sức chấn chỉnh tác phong lãng phí thực phẩm_fororder_guangp20220315

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, trang điện tử tạp chí “Nhà kinh tế” (The Economist) của Anh đăng bài viết nhan đề “Trung Quốc chấn chỉnh hiện tượng lãng phí thực phẩm, nhà nước kêu gọi ‘hành động sạch đĩa’”. Bài viết cho biết, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhớ lại từng trải hồi trẻ bị đói, cho biết hồi tham gia phong trào thanh niên trí thức tham gia đội sản xuất ở nông thôn, mấy tháng liền không nhìn thấy một giọt dầu mỡ, đúng là “Ba tháng không biết mùi vị của thịt”.

Qua 40 năm cải cách kinh tế, Trung Quốc hiện đã trở thành quốc gia có của cải sung túc, nhưng đồng thời cũng xuất hiện hiện tượng lãng phí thức ăn nghiêm trọng ở một số địa phương. Năm 2020, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết hiện tượng lãng phí thức ăn ở Trung Quốc “khiến mọi người nhìn thấy mà đau lòng”, và ra chỉ thị từ góc độ an ninh lương thực. Một năm sau, Trung Quốc thực thi “Luật Chống lãng phí thực phẩm”.

Phần lớn các quy định trong bộ luật này là nhằm hướng dẫn mọi người hình thành thói quen, chẳng hạn như gọi món theo lượng ăn, ăn uống theo phương thức “văn minh lành mạnh”. Chính phủ Trung Quốc đang đề xướng “hành động sạch đĩa”.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập