Dung Dung

Cô gái 3 lần được đạo diễn Trương Nghệ Mưu đưa lên sân khấu Thế vận hội

14-03-2022 10:19:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cô gái 3 lần được đạo diễn Trương Nghệ Mưu đưa lên sânu khấu Thế vận hội_fororder_444

Lễ bế mạc Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh 2022 diễn ra ngày 13/3/2022 có một chương trình khiến hàng trăm triệu khán giả cảm động, vì trong những người tham gia múa có một nửa là người khiếm thính. Trong những người tham gia múa đặc biệt này, có một cô gái tên là Uông Y Mỹ, diễn viên múa của Đoàn nghệ thuật Người khuyết tật Trung Quốc. Từ 10 tuổi đến 24 tuổi, cô gái xinh đẹp dễ thương này đã 3 lần được đạo diễn Trương Nghệ Mưu đưa lên sân khấu Thế vận hội: Lễ khai mạc và Lễ bế mạc Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh 2008, Lễ bế mạc mùa Pa-ra-lim-pích Pyeongchang 2018, Lễ khai mạc và Lễ bế mạc Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh 2022. Sự trưởng thành của Y Mỹ gắn bó sâu sắc với Thế vận hội.

Cô gái 3 lần được đạo diễn Trương Nghệ Mưu đưa lên sânu khấu Thế vận hội_fororder_222

Giờ đây, Y Mỹ lại trở về Sân vận động Quốc gia Tổ chim sau 14 năm, đóng góp một màn trình diễn đỉnh cao, Y Mỹ và các diễn viên múa trong đoàn đã tập trung luyện tập hơn 3 tháng. Khi nói đến việc ba lần hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Y Mỹ cho biết, “Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là đạo diễn Trương Nghệ Mưu hướng dẫn mình biểu diễn một cách có cảm xúc. Ông hướng dẫn mình phải cảm nhận sâu sắc sự trải nghiệm của vai chính mới có thể thể hiện sự thay đổi của tình cảm. Mình cảm thấy đạo diễn rất dịu dàng, cầu kỳ, chi tiết, cũng rất quan tâm mình. Lúc thì hỏi mình có rét hay không, lúc thì nhắc mình cẩn thận kẻo bị thương. ”

Cô gái 3 lần được đạo diễn Trương Nghệ Mưu đưa lên sânu khấu Thế vận hội_fororder_111

Luyện tập gian khổ lại yêu cầu giữ bí mật, phải tập từ 9 giờ sáng đến rạng sáng hôm sau trong những ngày trước lễ khai mạc, có hôm thậm chí hơn 4 giờ sáng, họ mới kết thúc luyện tập  rời khỏi sân vận động Tổ chim. Sức khỏe của Y Mỹ gặp phải thách thức lớn, tuy nhiên Y Mỹ từ nhỏ đã là một cô gái không sợ khó khăn, dũng cảm theo đuổi ước mơ.

Cô gái 3 lần được đạo diễn Trương Nghệ Mưu đưa lên sânu khấu Thế vận hội_fororder_101

Năm 1998, sau khi sinh ra được 4 tháng, một cơn sốt cao khiến cô bé Y Mỹ mất thính giác, từ đó Y Mỹ trở thành người khiếm thính, mẹ Y Mỹ ruột nóng như lửa đốt, ngày nào bà cũng dạy Y Mỹ tập nói, từ “a” đơn giản nhất, đến “g、k、h”, Y Mỹ mất 3 năm để tập luyện. Mẹ Y Mỹ kiên trì bền bỉ để con gái có thể nói chuyện bình thường như những đứa trẻ  khác, dưới sự trợ giúp của của ốc tai nhân tạo, Y Mỹ có thể nói chuyện thông thạo với mọi người, cắp cặp sách lên lớp học bình thường.Khi 8 tuổi, Y Mỹ bắt đầu học múa, năm 2006, khi lần đầu tiên xem chương trình “Thiên Thủ Quan Âm” do  Đoàn nghệ thuật Người khuyết tật Trung Quốc biểu diễn, ước mơ “muốn múa trên sân khấu” đã trỗi dậy, tuy nhiên, điều đó đòi hỏi cô phải có sự nỗ lực phi thường.

Cô gái 3 lần được đạo diễn Trương Nghệ Mưu đưa lên sânu khấu Thế vận hội_fororder_444

Nhờ sự luyện tập cần cù và gian khổ bằng ý chí kiên cường, năm 2007, Y Mỹ lúc đó mới 10 tuổi đã thi đỗ vào Đoàn nghệ thuật Người khuyết tật Trung Quốc, nơi đại diện cho  trình độ nghệ thuật đặc biệt cao nhất Trung Quốc, Y Mỹ trở thành diễn viên múa trẻ nhất trong đoàn.Sau khi thi đỗ vào đoàn nghệ thuật, Y Mỹ bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp, hệ thống hơn. Nắm bắt tiết tấu là một điều rất khó đối với người múa khiếm thính, dưới sự giúp đỡ của cô giáo ngôn ngữ cử chỉ, Y Mỹ và các diễn viên trong đoàn tập luyện không biết mệt mỏi, kiên trì trải qua nhiều kỳ xuân hạ thu đông, cuối cùng có một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp múa của mình.

Cô gái 3 lần được đạo diễn Trương Nghệ Mưu đưa lên sânu khấu Thế vận hội_fororder_888

Năm 2008, lúc 10 tuổi, Y Mỹ được Đạo diễn Trương Nghệ Mưu lựa chọn, tham gia biểu diễn “nhịp bước nhảy múa mãi mãi không dứt”. Phần lớn động tác trong màn biểu diễn này đều phải quỳ xuống để hoàn thành. Y Mỹ sợ mình biểu diễn không tốt, sau khi kết thúc luyện tập hàng ngày, cô lại đóng cửa luyện tập thêm, khớp gối Y Mỹ bị tụ huyết, người trang điểm buộc phải xoa rất nhiều phấn trên đầu gối của cô. Tại Lễ bế mạc, Y Mỹ đối thoại với lửa thiêng Pa-ra-lim-pích bằng ngôn ngữ cử chỉ, khiến hàng triệu khán giả cảm động.

Cô gái 3 lần được đạo diễn Trương Nghệ Mưu đưa lên sânu khấu Thế vận hội_fororder_666

10 năm sau, tại lễ bế mạc của Pa-ra-lim-pích Pyeongchang 2018, Y Mỹ đã đóng vai chính trong chương trình “2022, hẹn gặp tại Bắc Kinh” trong “8 phút Bắc Kinh” do Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Tại buổi biểu diễn, Y Mỹ đóng vai một cô gái khuyết tật, thể hiện khát vọng bay xa của mình bằng điệu múa; Trên hiện thực, Y Mỹ cũng theo đuổi ước mơ múa “không tiếng động” qua sự nỗ lực khác với mọi người; trong cuộc sống, cô còn là một tín đồ ăn vặt, thích bơi lội, du lịch, nuôi mèo, v.v.

Cô gái 3 lần được đạo diễn Trương Nghệ Mưu đưa lên sânu khấu Thế vận hội_fororder_107

Năm 2018, là một trong 100 đại diện thanh niên xuất sắc của Trung Quốc, Y Mỹ đến Việt Nam tham dự hoạt động Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Trung-Việt lần thứ 18, Y Mỹ đã đến Hà Nội, Tràng An, Nha Trang, Đà Nẵng và Hội An, giao lưu thân mật với các bạn trẻ tại nhiều địa phương  Việt Nam, Y Mỹ cho biết, phong cảnh tươi đẹp và sự nhiệt tình mến khách của người dân Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho cô, hy vọng có thể trở lại Việt Nam, giao lưu, học tập với các bạn yêu thích nghệ thuật múa.

Cô gái 3 lần được đạo diễn Trương Nghệ Mưu đưa lên sânu khấu Thế vận hội_fororder_555

Câu chuyện của Y Mỹ còn rất nhiều. Năm 2021, Y Mỹ tốt nghiệp từ Khoa múa Cổ điển Trường Đại học Vũ đạo Bắc Kinh, trên con đường nghệ thuật sau này, Y Mỹ hy vọng mình có thể chuyên tâm theo đuổi “ước mơ múa” của mình, để càng nhiều người cảm nhận được cuộc sống và tinh thần tích cực vươn lên của các nghệ sỹ khuyết tật thông qua những màn biểu diễn.

Cô gái 3 lần được đạo diễn Trương Nghệ Mưu đưa lên sânu khấu Thế vận hội_fororder_111

 

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập