Duy Hoa

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Kiên quyết phản đối bất cứ nước nào phát triển, sở hữu hoặc sử dụng vũ khí sinh học

12-03-2022 14:39:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Kiên quyết phản đối bất cứ nước nào phát triển, sở hữu hoặc sử dụng vũ khí sinh học_fororder_张军

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/3, giờ địa phương, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét vấn đề an ninh sinh học ở U-crai-na. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho biết, tình hình U-crai-na vẫn đang diễn biến nhanh chóng, tính phức tạp và nhạy cảm không ngừng trở nên trầm trọng hơn. Điều cấp bách hiện nay vẫn là phải tăng cường nỗ lực ngoại giao, làm dịu tình hình căng thẳng, thúc đẩy vấn đề U-crai-na nhanh chóng trở lại quỹ đạo giải quyết chính trị, bên cạnh đó phải đề phòng xuất hiện khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn. Ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh là nguyện vọng chung của cộng đồng quốc tế, đàm phán hòa bình là biện pháp hiện thực khả thi duy nhất. Thời gian gần đây, Nga và U-crai-na đã tiến hành nhiều vòng đàm phán trực tiếp, Ngoại trưởng hai nước đã có cuộc gặp cấp cao, những điều này đều là nhịp bước tích cực hướng tới mục tiêu hòa bình. Cộng đồng quốc tế phải tiếp tục khuyến khích và ủng hộ cuộc đàm phán giữa Nga và U-crai-na, và tạo môi trường và điều kiện cần thiết cho đàm phán. Trung Quốc sẽ cùng cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực để làm dịu tình hình, mưu cầu hòa bình.

Đại sứ Trương Quân cho biết, cộng đồng quốc tế từ sớm đã có mối quan ngại nghiêm trọng về hoạt động quân sự sinh học của Mỹ. Mỹ có 336 phòng thí nghiệm trên toàn cầu, đây là con số do Mỹ thông báo với Hội nghị các bên tham gia “Công ước về vũ khí sinh học”. Mỹ luôn chủ trương công khai, minh bạch. Nếu Mỹ cho rằng thông tin liên quan là giả dối, hoàn toàn có thể công bố chứng cứ liên quan, làm rõ sự việc, để cộng đồng quốc tế đưa ra phán đoán.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập